xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ lư được trả giá 300 tỉ đồng: Sợ bị cướp vì tin đồn nhảm

Bài và ảnh: Tử Trực

Mấy ngày qua, tin ông Nguyễn Mỹ Thức ở thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu bộ lư được trả giá 300 tỉ đồng làm xôn xao dư luận. Một số báo điện tử cũng đưa tin càng khiến nhiều người tin đây là sự thật.

Sáng 2-12, để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm đến nhà ông Thức. Ông Thức sai con bưng bộ lư ra đặt giữa bàn, nói: “Bộ lư 300 tỉ đây. Giờ các chú đưa tôi 10 triệu, tôi bán ngay!”.

Ông Thức cho biết đã mua bộ lư trên với giá 850.000 đồng cách đây 6 năm ở một tiệm phế liệu. Ba ngày trước, ông gặp một người buôn đồ cổ và nghe người này nói nếu là bộ lư quý, làm bằng đồng đen thì điện thoại di động để gần sẽ không có sóng. Bán tín bán nghi, ông Thức về nhà đem bộ lư của mình ra làm thử thì quả nhiên điện thoại mất sóng.
img
Bộ lư của gia đình ông Thức được đồn thổi có giá hàng trăm tỉ đồng

Ông Thức gọi điện thoại cho một số người buôn đồ cổ báo lại sự việc trên thì được trả giá bộ lư 200 triệu đồng nhưng ông không đồng ý. Đến chiều 30-11, một người đàn ông tên là Giang, xưng là dân buôn đồ cổ, đến xem bộ lư. Sau khi xem bằng mắt thường, ông Giang cho rằng bộ lư được làm bằng đồng đen rất quý hiếm và trả giá 8,4 tỉ đồng, đồng thời nói sẽ quay lại nếu gia đình đồng ý bán.

Kể từ chiều hôm đó, gia đình ông Thức nhận hàng trăm cuộc điện thoại gọi hỏi thăm. Có người tự xưng là chủ tiệm vàng ở TP HCM trả 200 tỉ đồng cho bộ lư, rồi giới buôn đồ cổ ngoài Quảng Bình trả 300 tỉ đồng hay 1 người xưng ở Campuchia trả 600 tỉ đồng… Tuy nhiên, chưa ai trực tiếp đến gặp ông Thức.

Thông tin về “bộ lư có giá hàng trăm tỉ đồng” lập tức lan rộng. Rất đông người kéo đến nhà ông Thức để chờ cơ hội được tận mắt xem bộ lư. Kể từ đó, nhà ông Thức suốt ngày đóng cửa, nhờ người canh gác vì sợ bị cướp oan. Hai con trai ông đang ở tận TP HCM cũng phải về giữ nhà cửa.

Để làm rõ, ông Thức đã nhờ nhiều người xem xét, dùng dụng cụ khò lửa xem lư được làm bằng chất liệu gì. Sau khi xem xét kỹ, các thợ làm đồng hay những người tự xưng người buôn đồ cổ đều nói bộ lư làm bằng đồng thường chứ không phải đồng đen. Riêng những người trước đây tỏ ý mua bộ lư nay đều không nghe điện thoại khi ông Thức liên lạc lại!

“Vậy mà người dân ở đây không tin. Một vài phóng viên các trang báo mạng đến tìm hiểu, tôi cũng nói chỉ là tin đồn nhảm nhưng họ cũng không tin. Bây giờ, cả gia đình rất khổ sở, làm ăn, buôn bán gì cũng không được” - ông Thức than.

Sáng 2-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến nhà ông Thức tìm hiểu vụ việc. Sau khi kiểm tra, TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định bộ lư được làm bằng loại đồng pha thiếc rất bình thường, không hề có giá trị cao như những lời đồn thổi. Cũng theo ông Khôi, giới khảo cổ lâu nay chưa phát hiện bình hay lư bằng đồng đen; ngay cả việc xác định, phân tích đồng đen hay đồng thường cũng chưa hề gặp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo