Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã tạm dừng lưu thông sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) Avena plus do Công ty TNHH Medistar Việt Nam sản xuất do có chứa chất cấm sildenafil - hoạt chất trong thuốc điều trị rối loạn cương dương.
Cố tình sai phạm
Hiện nay, không hiếm trường hợp TPCN được quảng cáo có tác dụng bổ thận, tráng dương nhưng lại chứa chất kích dục mà nhà sản xuất không hề công bố trong thành phần. Trước đó, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện các sản phẩm “Thận lực phiến”, “Kim thận bảo số 1”, “viên Happygra”… chứa thành phần sildenafil và tadalafi - hoạt chất được xếp vào nhóm kích dục và cấm sử dụng trong TPCN.
Năm 2015, kiểm nghiệm 6 mẫu TPCN thì cơ quan chức năng phát hiện 2 mẫu chứa chất cấm vardenafil - hoạt chất tương tự viagra. Theo một chuyên gia, rất có thể hai hoạt chất sildenafil và tadalafi đã quá quen thuộc nên doanh nghiệp đổi chất khác có tác dụng tương tự để “né” cơ quan chức năng.

TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - cho biết trong những đợt hậu kiểm, các đoàn kiểm tra rất chú trọng lấy mẫu ngẫu nhiên các sản phẩm TPCN được quảng cáo bổ thận, tráng dương. Các hoạt chất sildenafil, tadalafi… đều bị cấm trong TPCN nhưng doanh nghiệp vẫn bất chấp, cố tình sai phạm như quảng cáo thổi phồng về công dụng, đưa chất cấm vào sản phẩm. Với những hành vi gian dối này, các doanh nghiệp thường bị xử phạt rất nặng.
Giám đốc một đơn vị chuyên sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm dành cho quý ông tiết lộ những năm gần đây, thị trường TPCN cho “phái mạnh” được coi là mảnh đất màu mỡ đối với không ít doanh nghiệp. Hầu hết các sản phẩm này đều được quảng cáo có công dụng giúp tăng cường sinh lý, nội lực cho nam giới, làm chậm quá trình mãn dục nam cho người trung niên. Rất nhiều người sau độ tuổi trung niên đều lâm vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hoặc “chưa đến chợ đã hết tiền” nên việc tìm đến các sản phẩm hỗ trợ sinh lý cũng là lẽ thường tình.
“Nếu các loại thuốc chứa chất kích dục có tác dụng tức thời thì việc sử dụng TPCN tăng cường sinh lý nam giới phải mất thời gian dài và dùng hằng ngày mới thấy hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo công dụng tức thời cho “quý ông”, các doanh nghiệp trộn thêm các hoạt chất của thuốc tây, mà phổ biến là sildenafil và tadalafi. Nhiều người cứ nghĩ TPCN an toàn vì hoạt chất là thảo dược cây cỏ tự nhiên hay chiết xuất từ động vật nhưng thực tế lại được trộn các hoạt chất của thuốc điều trị, rất nguy hiểm” - vị giám đốc này lo ngại.
Dùng nhiều có thể gây nghiện
Bác sĩ Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức - cho biết sildenafil và vardenafil là 2 hoạt chất có trong các loại thuốc điều trị rối loạn cương. Vì là thuốc điều trị nên việc sử dụng như thế nào, thời gian bao lâu đều phải được bác sĩ chỉ định căn cứ vào tình trạng bệnh, lứa tuổi, không thể dùng tùy tiện.
Theo bác sĩ Quang, ngay cả với trường hợp được chỉ định dùng các loại thuốc này cũng có thể dẫn đến phản ứng. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim; còn nặng hơn thì bị suy thận, suy gan, cương cứng kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm khuẩn dương vật.
Theo một số bác sĩ nam học, với lời quảng cáo thổi phồng về công dụng như tăng cường “bản lĩnh đàn ông”, kéo dài thời gian “làm chuyện ấy”, các sản phẩm TPCN này đã thu hút sự quan tâm của không ít cánh mày râu. Thế nhưng, “ăn” thực phẩm chứa chất kích dục có khả năng gây đau đầu, giảm thị lực, nhồi máu cơ tim, thậm chí khả năng giường chiếu cũng “một đi không trở lại”.
Ghi nhận tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho thấy tình trạng nam giới gặp rắc rối phải tới “cầu cứu” bác sĩ ngày càng nhiều, nhất là người sau tuổi 40.
Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ (Hà Nội), khẳng định thuốc trị rối loạn cương dương có tác dụng tăng khả năng cương cứng, tăng cường ham muốn và chức năng tình dục. Song, các hoạt chất này có nhiều tác dụng phụ, cần phải được bác sĩ tư vấn “đúng người đúng bệnh, đúng liều lượng” mới có kết quả. Chính vì thế, khi sử dụng các sản phẩm này phải được bác sĩ kê đơn.
Trong khi đó, với các sản phẩm TPCN, vì không phải kê đơn và nhiều người nghĩ rằng thành phần của nó là tự nhiên nên cứ sử dụng thoải mái. Nếu TPCN chứa các hoạt chất của thuốc tây mà lại sử dụng tùy tiện thì vô cùng nguy hại. Thậm chí nó có thể gây nghiện kèm theo nguy cơ liệt dương. Nhiều người sau khi ngừng sử dụng các sản phẩm hỗ trợ này đã không còn đủ tự tin.
“Yếu” còn do tâm lý
Giới chuyên môn khuyến cáo khi nam giới thấy mình “yếu yếu” thì nên đến bác sĩ thăm khám để được chẩn đoán và điều trị đúng. Theo các bác sĩ, có những trường hợp “yếu” là do vấn đề tâm lý. Thay vì sử dụng thuốc điều trị, họ được chỉ định TPCN để vượt qua tâm lý thì mọi chuyện sẽ ổn.
Ngoài ra, nam giới không nên lạm dụng các loại thuốc, TPCN bổ thận, tráng dương khi không thực sự cần thiết và cũng không nên “mượn” đơn thuốc của người khác bởi độ tuổi lão hóa và mãn dục của mỗi người khác nhau.
Bình luận (0)