xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Bộ Y tế: Điểm tin Báo Người Lao Động mỗi sáng

Q.Liêm - Th.Kim

(NLĐO) - Sáng 19-6, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng đại diện VP Bộ Y tế phía Nam đã đến thăm và chúc mừng Báo Người Lao Động nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Trao đổi với ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Người Lao Động là một trong những tờ báo thân thiết mà của gia đình bà cũng như của bộ khi điểm tin mỗi sáng.
 
“Những thông tin của báo, đặc biệt là những thông tin liên quan đến ngành y tế, đều chính xác, khách quan và giúp ngành có được những điều chỉnh thích hợp trong công tác. Nhiều tin nóng hổi của báo phản ánh những mặt tích cực của ngành cũng là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, y bác sĩ” - Bộ trưởng khẳng định.

img
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến: "Báo Người Lao Động rất thân thiết với gia đình tôi". Ảnh: Tấn Thạnh

Thay mặt ngành y tế, Bộ trưởng hy vọng Báo Người Lao Động tiếp tục cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về hoạt động của ngành, cũng như có các phản biện nhằm giúp  ngành hoạt động hiệu quả hơn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sáng cùng ngày, ông Võ Tiến Sĩ - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - cũng đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động.

Trình bày hướng phát triển hiện tại và trong tương lai, ông Đỗ Danh Phương cho biết báo đang tổ chức tòa soạn theo hướng đa phương tiện và bước đầu thu được nhiều kết quả khả quan. Trong khi lượng phát hành báo in giữ ở mức ổn định thì báo điện tử phát triển mạnh và Truyền hình Người Lao Động cũng đang hoàn chỉnh, thu hút sự theo dõi và ủng hộ của bạn đọc.
 
img
Ông Võ Tiến Sĩ mong muốn Báo Người Lao Động luôn là địa chỉ tin cậy của bạn đọc. Ảnh: Hồng Thúy

Ngoài đề nghị nhà nước xem xét lại thuế suất đối với báo chí, ông Phương đề nghị TP có chính sách hỗ trợ để phát triển báo điện tử và xây dựng bản báo tiếng Anh để mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền.

Ghi nhận những đề xuất trên, thay mặt lãnh đạo TP, ông Sĩ đề nghị Báo Người Lao Động duy trì tôn chỉ, mục đích; tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên giỏi nghề, có trình độ lý luận chính trị vững vàng để luôn là một thương hiệu mạnh, tin cậy của người lao động nói riêng cũng như độc giả nói chung.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo