xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bục túi nước trong hầm lò, 12 công nhân lâm nạn

Tr.Đức

(NLĐO)- Vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 20-8 tại Quảng Ninh đã khiến 1 công nhân tử nạn, 1 công nhân mắc kẹt trong hầm lò và nhiều công nhân bị thương rất nặng.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Vào 2 giờ sáng nay ngày 20-8, tại khu vực -95 vỉa 61 Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động bục túi nước đường lò, nơi 12 công nhân đang làm việc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời và đưa được 11 công nhân ra ngoài. Trong đó, 1 người tử vong, 3 trong số 10 nạn nhân còn lại bị thương rất nặng: 1 người phải mổ, 2 người đang được điều trị hồi sức cấp cứu.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, tiếp cận công nhân duy nhất vẫn còn mắc kẹt trong hầm lò là anh Phạm Anh Vân thuộc phân xưởng số 5, công trường Thành Công.

Trong số thợ lò gặp nạn, người trẻ nhất là 23 tuổi. Hiện, người thân các nạn nhân ở xa như Lào Cai, Thái Nguyên… đang trên đường từ quê ra Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và ngành Than phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đồng thời yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung cứu chữa người bị thương. Trong trường hợp cần kíp, chủ động huy động sự hỗ trợ của Bệnh viện Bãi Cháy và mời các bác sĩ đầu ngành Trung ương tham gia cứu chữa kịp thời cho các công nhân bị nạn.

lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang khẩn trương tìm kiến công nhân còn lại

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang khẩn trương tìm kiến công nhân còn lại

Cùng với việc khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả, tiếp tục tìm kiếm mất tích, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong (anh Triệu Quang Việt) và 3 triệu đồng cho 1 người bị thương.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay khi tai nạn lao động nghiêm trọng này xảy ra, ngoài việc khẩn trương tìm kiếm, cứu chữa người bị nạn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo nhanh vụ việc tới Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Hậu, nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do bục túi nước trong hầm lò.

Cũng trong sáng 20-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm, động viên, trao quà cho các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam… huy động mọi lực lượng cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo