xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cá sông Chà Và lại chết, dân kéo lên gặp lãnh đạo tỉnh

Tin - ảnh: Ng.Giang

(NLĐO) - Tình trạng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra mặc dù UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó đã yêu cầu tất cả các nhà máy chế biến hải sản tạm ngưng sản xuất để tiến hành thanh tra.

Sáng 30-9, hơn 20 hộ dân nuôi cá lồng bè dưới khu vực cầu Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) tiếp tục cho xe kéo cá chết lên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh để giải quyết những thắc mắc của người dân khi đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng chưa nhận được câu trả lời của phía chính quyền.


Người dân mang xe cá chết đến trước cổng UBND tỉnh

Người dân mang xe cá chết đến trước cổng UBND tỉnh

Mặc dù UBND tỉnh đã yêu cầu các nhà máy chế biến hải sản tạm ngừng hoạt động nhưng tại cống số 6 những ngày qua nước xả vẫn tiếp tục xả ra khiến cá liên tục chết.

Tình trạng trên xảy ra không riêng gì các hộ nuôi cá ở vùng 1 và vùng 2 mà mở rộng ra nhiều hộ nuôi cá khác. Cá chết chủ yếu là cá bớp có cân nặng từ hơn 1kg đến 2,5 kg, có những loại sắp tới thời kỳ thu hoạch. Trước tình trạng trên, người dân xã Long Sơn đã mang cá đổ dưới chân cầu Chà Và.

Chiều 29-9, người dân đã phản ánh vấn đề cống số 6 tiếp tục xả thải liên tục khiến cá chết, ngay trong chiều các cơ quan chức năng đã cho đóng cống số 6 . Tuy nhiên, trước đó cống này vẫn mở tự do và không có người quản lý.


Cống số 6 tiếp tục xả thải cho đến chiều 29-9

Cống số 6 tiếp tục xả thải cho đến chiều 29-9

 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của người dân. Ông cho biết sau khi người dân phản ánh tình trạng cá chết, UBND tỉnh đã lập tức vào cuộc và tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà máy chế biến hải sản. Phía chính quyền cũng đã mời các nhà khoa học về phân tích, đánh giá và xét nghiệm cũng như làm các thủ tục cần thiết .

Bước đầu đã có kết quả để xác định nguyên nhân khiến cá chết. Trong đó có ba nguyên nhân chính là do hoạt động xả nước thải ra môi trường của 14 nhà máy chế biển hải sản đổ xả thải ra hồ chứa và thông qua cống số 6 xả thải ra sông; do mật độ nuôi cá trên sông hiện đang dày đặc và do quá trình sinh hoạt xả thải của các hộ dân.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến cá chết hàng loạt là do quá trình xả thải tại cống số 6 của các cơ sở chế biến hải sản. Hiện UBND tỉnh đang tiến hành củng cố hồ sơ và theo đúng kế hoạch thì ngày mai, 1-10, sẽ có báo cáo chính thức và chủ động thông báo rộng rãi cho người dân được biết.


Cá chết chủ yếu là cá bớp loại lớn, có loại sắp đến thời kỳ thu hoạch

Cá chết chủ yếu là cá bớp loại lớn, có loại sắp đến thời kỳ thu hoạch

Ông Tịnh cũng cho biết, những hộ dân nào nuôi cá lồng bè tại xã Long Sơn vẫn chưa có giấy phép thì chính quyền sẽ rà soát và chấn chỉnh hoạt động trên.

Về phía người dân rất ủng hộ và mong muốn được cấp giấy phép, tuy nhiên có nhiều hộ dân phản ánh đã nộp giấy tờ, hồ sơ cho chính quyền địa phương. Nhiều lần UBND xã Long Sơn đã yêu cầu bổ sung giấy tờ, các hộ dân làm theo nhưng tới nay đã nhiều năm mà có hộ chưa được giải quyết.


Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (phải) trao đổi với người dân

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (phải) trao đổi với người dân

Trong 2 tuần tới, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương có báo cáo về vấn đề trên và sẽ rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Theo thống kê, riêng hai đợt cá chết trong tháng 9 tổng thiệt hại từ phía người dân là 17 tỉ đồng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo