Theo BQL các KCX và CN TP, nguyên nhân chính là do thiếu quỹ đất để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, mặc dù khách hàng không thiếu. Đây là một điều bất hợp lý vì quỹ đất TP còn nhiều nhưng lại không khai thác được. Lý do là gặp khó khăn trong đền bù giải tỏa. Trong 14 KCN do BQL điều hành, có 11 KCN còn gần 30% quỹ đất và 3 KCN khác đã được phê duyệt nhưng chưa đi vào hoạt động, nên các KCN phải từ chối các nhà đầu tư. Cụ thể, tại KCN Tân Tạo đã được Chính phủ phê duyệt mở rộng lên 240 ha từ 3 năm nay, nhưng chưa triển khai được là bao. Đã có 10 doanh nghiệp (DN) vào thuê 30 ha đất, nhưng mới giao đất được cho 5 DN. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn một số dự án đã được cấp phép hoạt động và được bố trí đất, nhưng lại không triển khai với số vốn lên đến 720 triệu USD. Nhiều ý kiến cho rằng có thể một vài DN trong số này đăng ký trước để “xí phần”.
Ông Mai Quốc Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - chỉ đạo trong vòng một tháng, BQL các KCX và CN phải làm đầu mối phối hợp với các địa phương xây dựng phương án đền bù giải tỏa. Đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai vốn đã đăng ký vào KCX, KCN.
Bình luận (0)