Trong quá trình lãnh đạo Bến xe Miền Đông, ông Sơn đã thiếu trách nhiệm quản lý để xảy ra hậu quả như: mất đoàn kết nội bộ đơn vị; nhân viên dưới quyền lấy tiền của lái, phụ xe trái quy định...
Đặc biệt, ông Sơn có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu vén cá nhân. Ngoài ra, ông Sơn cùng ban giám đốc đơn vị đã đưa ra một chủ trương sai trái về tài chính, nhân sự (tùy tiện đưa người gia đình vào làm việc)...
Riêng ông Long, mặc dù là phó giám đốc nhưng cũng đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, giáo dục CB-CNV... để xảy ra tình trạng lộn xộn nói trên.
Bình luận (0)