
- Ông Nguyễn Thành Tài: Thời gian quy định đưa ra không quá dài. Đây chỉ là thời gian đủ để những người nghiện (gọi tắt là học viên) có thể phục hồi sức khỏe, rèn luyện lại nhân cách và đặc biệt là cách ly hoàn toàn với môi trường có những điều kiện để tái nghiện. Chỉ có như thế mới mong kéo giảm tối đa tỉ lệ tái nghiện quá cao, trên 99% như hiện nay. Học viên khi đến các trung tâm ngoài việc được cai nghiện còn được sinh hoạt văn hóa, chơi thể thao... như một công dân bình thường. Tất cả đều được sống và học tập trong một môi trường đầy đủ điều kiện vật chất và đặc biệt là đảm bảo tính sư phạm và nhân văn.
Hơn nữa, sau 24 tháng cai nghiện, các học viên sẽ được tổ chức thành các đội lao động tình nguyện, tham gia lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi từ 2 - 3 năm. Trong thời gian này, học viên sẽ được trả lương như những người lao động bình thường. Ngoài ra, họ còn được bổ túc văn hóa, được học nghề. Hiện TP đang gấp rút đầu tư khu nhà xưởng chế biến cà phê và chế biến hạt điều tại Trung tâm Chữa bệnh Phú Văn, Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1 để học viên có thể làm việc. Bên cạnh đó, TP sẽ liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất để tạo công ăn việc làm ổn định cho học viên sau khi hết hạn tập trung.
Do đó, các bậc phụ huynh hãy yên tâm khi đưa con em đến các trung tâm cai nghiện.
Tăng thời gian chữa trị có nghĩa sẽ tăng gánh nặng về chi phí cho gia đình học viên, e rằng việc này sẽ trở thành một rào cản đối với các gia đình nghèo muốn đưa con em đi cai nghiện?
- Đưa con em đến các trung tâm cai nghiện là nhiệm vụ phải thực hiện đối với những gia đình có người nghiện. Hiện nay TP đã đưa được gần 16.000 người nghiện vào các trường trại, những đối tượng này phải ở lại tập trung cai nghiện và lao động đủ thời gian quy định mới. Số còn lại sẽ được UBND các quận, huyện nhanh chóng lập thủ tục đưa ngay vào cơ sở cai nghiện. TP cho phép gia đình làm thủ tục trình TP, miễn giảm học phí nếu gặp khó khăn về tài chính.
Bình luận (0)