xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cam kết với dân

NAM TRÂN

Trước khi bước vào nội dung chính của phiên họp thường kỳ tháng 7-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ các thành viên Chính phủ cùng chung tay xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng cho biết ông sẽ làm gương không mua xe mới và yêu cầu các thành viên Chính phủ triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đây là thông điệp mạnh mẽ, là một cam kết với nhân dân; là sự lựa chọn đúng đắn và cần thiết khi đất nước vẫn còn nghèo. Trước đó, báo cáo tại Quốc hội (QH) khóa XIV, Thủ tướng nói rõ thu ngân sách khó khăn, nợ đọng thuế còn lớn; nợ công, bội chi liên tục cao trong nhiều năm, chi thường xuyên tăng từ 55% lên 65%, chủ yếu tăng chi cho con người và tiền lương. Ông nhắn nhủ các thành viên Chính phủ: “Phải có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội”.

Cùng thời điểm này, dư luận chú ý và cảm kích trước việc đại biểu QH Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIII - đã chủ động đề nghị bàn giao phòng làm việc, trả lại xe công dù đến tháng 10-2016 mới chính thức nghỉ hưu. Một việc làm bình dị, với tâm thế nhẹ nhõm của người làm xong nhiệm vụ với ý thức, chất lượng cao nhất sau một nhiệm kỳ, cũng nhằm để các bộ phận quản trị văn phòng QH dễ dàng trong sắp xếp công việc phục vụ QH khóa mới.

Một chuyện đáng quan tâm khác là Hà Nội đặt vấn đề khoán xe công tại kỳ họp HĐND TP vào đầu tháng 8-2016. Với chi phí bình quân cho 1 ô tô công khoảng 310 triệu đồng/xe/năm (gồm lương, công tác phí cho lái xe khoảng 70 triệu đồng, nhiên liệu 100 triệu đồng, khấu hao xe 80 triệu đồng, bảo hiểm, chi phí sửa chữa… khoảng 60 triệu đồng), khoản tiết kiệm cho ngân sách từ khoán xe công nếu áp dụng ở Hà Nội sẽ là rất lớn. Hơn thế, chủ trương này áp dụng thành công còn thể hiện sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt thủ đô trong nhiệm kỳ mới, xóa đi những điều tiếng không hay về một bộ phận cán bộ trước đây thích đi xe sang để “giải quyết khâu oai”, chây ì không chịu trả nhà công vụ.

Người Việt có lương tri nào lại không xót xa trước tình trạng lãng phí hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng như các dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông, nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy sợi Đình Vũ, nhà máy xăng sinh học ethanol… Sau xót xa là phẫn nộ bởi những người thực hiện dự án mặc sức hoang phí, không mảy may vướng bận rằng đó là tiền từ người dân, từ doanh nghiệp đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra, đóng góp. Do đó, không thể bỏ qua trách nhiệm cá nhân. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, yêu cầu xem lại việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, những người có trách nhiệm và những người công tác tại đơn vị trên bây giờ đã luân chuyển đi đâu, làm gì khi có dấu hiệu để thất thoát, lãng phí như thế.

Với quyết tâm và cam kết mạnh mẽ, hy vọng cả hệ thống siết chặt kỷ cương, thực thi kỷ luật, tạo sức bật mới, dấu ấn mới. Những kẻ sai phạm phải được xử lý, không thể nhởn nhơ “vinh thân phì gia” từ tiền đục khoét trong khi nhân dân và giới cần lao còn lắm nhọc nhằn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo