xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảm ơn Mark Zuckerberg!

NGUYỄN NGỌC

Cư dân mạng thế giới ngày 2-12 truyền nhau bức thư cảm động của Mark Zuckerberg, CEO mạng xã hội Facebook, viết cho Max - cô con gái bé bỏng của anh và vợ là Priscilla Chan - vừa chào đời.

Kèm theo bức thư là quyết định quan trọng của Mark Zuckerberg: Hiến tặng 99% số cổ phiếu của anh tại Facebook, tương đương  gần 45 tỉ USD, cho hoạt động thiện nguyện.

Tình cảm và hành động của ông chủ Facebook được đánh giá tích cực bởi chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao cả.

Viết thư cho người mình thương yêu vào một dịp nào đó là việc nhiều người nổi tiếng thường làm. Thư của bố Mark dành cho con gái Max vượt khỏi không gian gia đình Zuckerberg - Chan hay của riêng nước Mỹ siêu cường mà mang tầm toàn cầu, đề cập đến những vấn đề thời cuộc trọng đại cả thế giới đang đối mặt và nỗ lực tìm giải pháp vượt qua.

Xin trích một vài đoạn từ lá thư: “Ngày nay, phần lớn con người chết vì 5 loại bệnh: bệnh tim, ung thư, đột quỵ, bệnh suy giảm chức năng thần kinh và những loại bệnh lây nhiễm. Và chúng ta sẽ đẩy mạnh quá trình nghiên cứu về các loại bệnh này cùng nhiều vấn đề khác nữa. Khi bố mẹ nhận ra rằng thế hệ của các con sẽ không phải đau đớn vì bệnh tật thì chúng ta cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để điều đó nhanh chóng trở thành sự thật… Đến một ngày, hạt giống được ươm mầm rồi sẽ đơm hoa kết trái, con sẽ chứng kiến những điều mà chúng ta mới chỉ dám mơ tới: Một thế giới khỏe mạnh và trong lành” (…) “Chúng ta bị mất đi rất nhiều cơ hội ngay trước mặt, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề này, đó là liên tục tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng, ý tưởng, sự cống hiến. Nếu bố mẹ làm được điều đó thì khi các con lớn lên, sẽ không còn ai đánh mất cơ hội của chính mình nữa. Vì tất cả mọi người đều được phát triển thứ mà mình giỏi nhất… Giờ đây, chúng ta hứa sẽ dành cả cuộc đời mình để chuẩn bị cho tương lai của các con”.

Hai thông điệp chính trong thư là kêu gọi sự tận hiến và đề cao giá trị con người. Những điều mà tỉ phú trẻ giàu thứ 16 thế giới này gửi gắm trong thư cũng chính là những gì anh đã nỗ lực để có cơ ngơi 47 tỉ USD. Và để Facebook vươn lên thành mạng xã hội dẫn đầu với hơn 1 tỉ người đang tham gia (số thành viên tăng từng phút) chẳng phải là nhờ biết “tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng, ý tưởng, sự cống hiến” làm nên một tập thể quản lý, điều hành xuất sắc đó sao!?

Nào chỉ tán dương Mark vì 45 tỉ USD cam kết làm từ thiện, nước Mỹ còn có nhiều tâm hồn cao thượng khác như Bill Gates hay Warren Buffett, mà chia sẻ thông điệp của Mark là để học ở anh, một tượng đài giàu tài - tâm hiếm gặp. Những điều Mark đặt ra tuy không mới nhưng chưa bao giờ là cũ với thế giới này. Ngọn lửa anh nhen lên tiếp tục thắp sáng hy vọng cho nhân loại về niềm tin, như Mark viết: “Hạt giống được ươm mầm rồi sẽ đơm hoa kết trái”!

Rất dễ cô đúc từ thư của Mark những bài học. Giáo dục con người, nhất là trau dồi nhân cách và nuôi dưỡng niềm tin, luôn rất cần những thông điệp sâu sắc như vậy; đâu phải nhồi nhét từ chương, sách vở như con em chúng ta đang chịu đựng mỗi ngày…

Vì thế, cảm ơn Mark Zuckerberg!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo