“Tôi hoàn toàn trong sạch” (?!)
Ngày 28-2-2007, cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Hà Tĩnh (nay là TP.Hà Tĩnh) khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam ba đối tượng là cán bộ phường Thạch Linh gồm Võ Duy Phương (cán bộ dự án), Lê Đình Minh (xóm trưởng xóm Nhật Tân) và Nguyễn Công Thái (cán bộ địa chính).
Trong quá trình điều tra, công an đã xác định được trong khi lập hồ sơ nhận tiền đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng đường tránh quốc lộ 1A - đoạn qua các xóm Nhật Tân, Đại Đồng, Tân Tiến (phường Thạch Linh) - các xóm trưởng ở đây đã kê khai sai hồ sơ đền bù cho 29 hộ. Tổng diện tích đất bị kê khai sai trên 15.000m2, thiệt hại được xác định là 762 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Công Thái - cán bộ địa chính phường Thạch Linh với trách nhiệm là người trực tiếp quản lý đất của phường, là thành viên Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng TP.Hà Tĩnh nhưng không hề tham gia kiểm đếm mà tự động cử người khác đi thay.
Sau khi các xóm chuyển hồ sơ lên phường, Thái được giao nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ nhưng không làm mà báo cáo lên Chủ tịch phường là các hồ sơ này đều đảm bảo không hề có sai sót gì. Thái đã cố tình ký hợp thức các hồ sơ đền bù trên để tiếp tay cho các đối tượng là Võ Duy Phương, Lê Đình Minh thực hiện hành vi phạm tội và rút tiền của Nhà nước. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm của vụ án.
Mặc dù, ngày 28-5 Thái đã bị khởi tố về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng trong suốt thời gian qua, Thái mới chỉ bị tạm đình chỉ chức danh ở HĐND thành phố.
Ngày 19-7-2007, ông Nguyễn Công Thái vẫn là cán bộ địa chính phường Thạch Linh và đảm nhiệm những công việc như trước khi bị khởi tố. Thái tự tin khẳng định: “Trong việc này, tôi hoàn toàn trong sạch. Có chăng thì chỉ tại tôi quá tin tưởng vào người khác mà thôi. Tôi mà không “sạch” thì làm sao mà “ngồi” ở cái ghế này đến tận bây giờ được?!”.
“Luật không quy định như thế!”
Theo ông Ngô Đức Thủy - Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Hà Tĩnh thì: “Việc để Nguyễn Công Thái vẫn giữ nguyên công việc cũ là không đúng và gây nhiều dư luận xấu trong quần chúng”.
![]() |
| Ông Nguyễn Tất Long, Chủ tịch UBND phường Thạch Linh: Thay cán bộ địa chính không phải chuyện... dễ!? (Ảnh: Hà Vy) |
Còn ông Nguyễn Tất Long - Chủ tịch UBND phường Thạch Linh thì cho biết: “Mặc dù biết anh Thái có nhiều sai phạm nhưng chúng tôi vẫn phải bố trí công việc vì phường chưa nhận được hướng dẫn thực hiện nào từ UBND thành phố. Hơn nữa, thay cán bộ địa chính là một việc rất khó cho nên cần nhiều thời gian”.
Ông Lê Xuân Sang - cán bộ thụ lý vụ án thì bức xúc: “Việc Nguyễn Công Thái không bị đình chỉ công việc không ảnh hưởng đến công tác điều tra, nhưng xét thấy đây là vấn đề nhạy cảm nên ngày 28/5, chúng tôi đã có 3 công văn về tội danh của Thái gửi Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Tĩnh”.
“Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chỉ mới nhận được văn bản trả lời của HĐND về việc tạm đình chỉ công tác hội đồng với Thái. Chính vì vậy mà ngày 18-7 chúng tôi có gửi tiếp công văn lần 2 đề nghị UBND tạm đình chỉ công tác đối với đối tượng này”, ông Vũ Văn Thắng - Đội trưởng đội CSĐT cho biết thêm.
Khi làm việc với chúng tôi, ông Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố Trần Công Sơn khẳng định: “Chúng tôi làm như vậy là hoàn toàn chính xác bởi luật công chức quy định: Đình chỉ công tác đối với cán bộ công chức trong thời gian bị khởi tố phải có yêu cầu từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trong công văn số 418 ngày 28-5 phía công an chỉ thông báo về tội danh của anh Thái mà không đề nghị tạm đình chỉ công tác nên chúng tôi không có cơ sở để làm”.
![]() |
| Văn bản thông báo tội danh và đề nghị đình chỉ công tác đối với Nguyễn Công Thái của Công an TP Hà Tĩnh. (Ảnh: Vũ Hoàng) |


Bình luận (0)