Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cần có luật khiếu nại đông người

Bài và ảnh: Thế Dũng

Quy định giải quyết khiếu nại đông người vừa bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân vừa hạn chế việc lợi dụng gây rối, kích động

Chiều 15-11, Quốc hội (QH) thảo luận về dự thảo Luật Khiếu nại. Vấn đề được đại biểu (ĐB) quan tâm nhiều nhất là khiếu nại đông người. Nhiều ĐB cho rằng khiếu nại đông người hiện nay là một thực tế cần giải quyết. Do vậy, dự luật cần quy định cụ thể những điều khoản về khiếu nại đông người.

 
Xử người báo cáo sai
 
Đồng tình với đánh giá này, ĐB Lê Thị Dung (An Giang) phân tích trong thực tế có nhiều quyết định giải quyết của lãnh đạo tỉnh xuất phát từ cơ quan tham mưu báo cáo sai nhưng thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết khiếu nại lại không đối thoại trực tiếp với dân để nắm rõ bản chất sự việc. “Luật cần quy định xử thật nghiêm mấy ông “Trương Long, Triệu Hổ” báo cáo sai lệch” – ĐB Lê Thị Dung nói.
 
Trước hàng loạt ý kiến của  ĐB về luật hóa khiếu nại đông người, Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có tổng kết về thực trạng khiếu nại đông người. ĐB Vượng đánh giá trên thực tế, đa phần khiếu nại đông người đang diễn ra hiện nay thực chất là khiếu nại về việc không đồng tình một số chính sách của Nhà nước như áp giá trong việc đền bù đất đai khi thu hồi đất của nhân dân.
 
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu kết luận đa số ĐB đều cho rằng khiếu nại đông người là vấn đề đang diễn ra trong thực tế, vì vậy cần có quy định giải quyết để vừa bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời hạn chế việc lợi dụng gây rối, kích động.
 
Báo chí, cấp trên không vào, khiếu nại để đó
 
ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy(Đà Nẵng) góp ý dự thảo luật chưa có được cơ chế mới để giải quyết có hiệu quả các khiếu nại hành chính, không “đánh” trúng những tồn tại đang diễn ra.
 
 
img
Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng góp ý dự thảo Luật Khiếu nại


“Người dân khiếu nại vượt cấp hay gửi đơn thư đi nhiều nơi là do không ít người có thẩm quyền chỉ giải quyết khi có báo chí vào cuộc, ý kiến ĐB dân cử hay thủ trưởng cấp trên can thiệp” – bà Thúy nhấn mạnh.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, ĐB Bùi Sỹ Lợi,cho rằng tình hình đơn thư khiếu nại vẫn có xu hướng gia tăng và kết quả giải quyết nhiều vụ việc vẫn không có hồi kết.
 
Theo ĐB Lợi, nhiều vụ việc dân khiếu nại bức xúc chỉ muốn được gặp trực tiếp người đứng đầu để được đối thoại, trong khi không ít thủ trưởng các cơ quan, tổ chức lại ủy quyền cho cấp dưới tiếp dân, người dân càng thêm bức xúc.
 
ĐB Lợi cũng cho rằng cán bộ giải quyết khiếu nại của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương không nắm chắc pháp luật hoặc cùng một sự việc khiếu nại nhưng nhiều cơ quan hoặc nhiều người trả lời rất khác nhau.
 
ĐB Nguyễn Đăng Trừng (TPHCM) cho rằng Luật Khiếu nại chỉ tập trung điều chỉnh các khiếu nại đối với các hành vi hành chính và quyết định hành chính. Do vậy, cần đổi tên là Luật Khiếu nại hành chính, như thế sẽ hình thành từng bước và đi đến hoàn chỉnh một hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề giải quyết khiếu nại hành chính của nhân dân.

Chi 27.000 tỉ đồng tăng lương

Ngày 15-11, QH đã biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Viên chức, Luật Thuế bảo vệ môi trường và nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011.
 
Theo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, Chính phủ được chi 78.800 tỉ đồng cho đầu tư phát triển, 86.000 tỉ đồng trả nợ và viện trợ, 27.000 tỉ đồng cho điều chỉnh tiền lương năm 2011.
 
QH cũng đồng ý với khoản chi 3.500 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN.
 
Luật Viên chức được thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-1-2012), quy định vị trí việc làm là một căn cứ quan trọng để thực hiện chế độ tiền lương.
 
Trong quá trình cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ cần nghiên cứu, xác định bước đi thích hợp; chuyển dần sang thực hiện trả lương cho viên chức tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả công việc.
 
Luật Thuế Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012). Theo đó, túi ni lông thuộc diện chịu thuế sẽ được áp mức thuế suất từ 30.000 – 50.000 đồng/kg.
 
Xăng dầu cũng sẽ phải chịu thuế bảo vệ môi trường thay cho phí như hiện nay. Đối với xăng dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, giá tính thuế lấy tại thời điểm đầu mối kinh doanh xăng dầu bán ra.
 
Xăng Etanol không phải đóng thuế này và xăng dầu bán cho phương tiện vận tải trên các tuyến đường quốc tế sẽ được hoàn thuế.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo