xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CAND sát cánh cùng TP HCM

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong 40 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM, lực lượng Công an Nhân dân đã có những đóng góp to lớn, lập nên những chiến công hiển hách

Ngày 29-3, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, UBND TP HCM đã tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM (1945-2015)”.

Vượt qua muôn vàn thử thách

Trong phần đề dẫn khai mạc, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - khẳng định: “Hội thảo nhằm làm sáng rõ hơn vai trò và những đóng góp cực kỳ to lớn, những chiến công hiển hách với sự hy sinh thầm lặng, vô bờ bến của lực lượng CAND trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong 40 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM… Qua đó, khẳng định truyền thống trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân của lực lượng CAND; trân trọng ghi nhận, tri ân công sức, những đùm bọc, che chở, hỗ trợ của nhân dân và các tỉnh, thành trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành với nhiều chiến công hiển hách của lực lượng công an Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước đây và của Công an TP HCM hiện nay”.

 

Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo TP HCM chúc sức khỏe đại tá Thái Doãn Mẫn (giữa)
Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo TP HCM chúc sức khỏe đại tá Thái Doãn Mẫn (giữa)

 

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng CAND nói chung và Công an TP HCM nói riêng, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Ra đời trong khí thế cách mạng sôi sục của những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 lịch sử, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, 70 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, lực lượng CAND nói chung, Công an TP HCM nói riêng luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội Nhân dân và các ngành, các cấp vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Lực lượng công an đã mưu trí trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia…; giữ môi trường hòa bình, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Dũng cảm đương đầu với các thế lực

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy - Thành ủy, sự chỉ đạo, chi viện kịp thời của Bộ Công an và Ban An ninh trung ương Cục miền Nam, lực lượng An ninh Sài Gòn - Gia Định, còn gọi là An ninh Y4 hay An ninh T4, đã mưu trí, dũng cảm đương đầu với các thế lực tình báo, gián điệp, phản động tay sai ngay tại trung tâm đầu não của địch; đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào cách mạng và kháng chiến của nhân dân TP đặt ra trong từng giai đoạn.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, cơ sở điệp báo thuộc Cụm điệp báo A10 đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, thu thập được nhiều tin tức có giá trị, hình thành thế trận tiến công chính trị vào bộ máy ngụy quyền đầu não, góp phần quan trọng vào thắng lợi trọn vẹn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ở tuổi 93, đại tá Thái Doãn Mẫn (nguyên Ủy viên Ban An ninh trung ương Cục miền Nam, nguyên Phó trưởng Ban An ninh T4, nguyên Phó Giám đốc Công an TP HCM) vẫn đóng góp nhiều ý kiến, ghi nhận vai trò của An ninh Khu Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại tá Thái Doãn Mẫn bày tỏ: “40 năm nhìn lại, chúng ta thấy sự sáng suốt của Ban An ninh miền Nam, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, được sự quan tâm chi viện của Bộ Công an đã có chủ trương thành lập An ninhT4 với một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có đầy đủ năng lực, đã qua rèn luyện thử thách trong chiến đấu suốt thời kỳ chống Pháp đến chống Mỹ”.

 

Được tặng thưởng nhiều danh hiệu

Công an TP HCM đã được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang (1981) và được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1985); 16 đơn vị, 30 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang  Nhân dân cùng hàng chục ngàn huân, huy chương. Nhiều lãnh đạo ưu tú của ngành, của Đảng đã trải nghiệm và trưởng thành từ Công an TP HCM qua các thời kỳ, như ông Mai Chí Thọ (nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ), ông Trần Quốc Hương (nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương), ông Cao Đăng Chiếm (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), ông Nguyễn Tài (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), ông Trương Hòa Bình (Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao)…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo