xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp phép xây dựng cho… người chết

Bài và ảnh: MINH SƠN

Dù bà Nguyễn Thị Mỹ đã chết từ năm 2003 nhưng đến năm 2010 và 2011, lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho - Tiền Giang vẫn ký đến 2 giấy phép xây dựng để cấp cho bà

Phản ánh với Báo Người Lao Động, ông Lê Công Định (ngụ số 6/9 Phan Thanh Giản, phường 3, TP Mỹ Tho - Tiền Giang) cho biết vào tháng 10-2011, ông gửi đơn đến TAND TP Mỹ Tho kiện ông Đinh Ngọc Tùng và 2 người trong nhà ông Tùng vì ông Định cho rằng ông Tùng lấn chiếm đất của mình để xây nhà kiên cố 2 tầng lầu. Thụ lý vụ kiện, đến ngày 29-8-2012, bà Trần Bích Loan, thẩm phán TAND TP Mỹ Tho, ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất với lý do nguồn gốc đất tranh chấp do bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1922, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho, mẹ ông Tùng) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

img

Tuy nhiên, bà Mỹ đã chết từ năm 2003 và có 9 người con thừa kế quyền sử dụng đất trong khi ông Định chỉ kiện có 3 người nên tòa đình chỉ vụ kiện. Sau khi có quyết định đình chỉ vụ kiện, ông Định làm đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Tiền Giang thì được nơi này cho biết là không nhận đơn và kêu ông Định về TAND TP Mỹ Tho khiếu nại. Trở về TAND TP Mỹ Tho thì nơi này nói là “hết trách nhiệm vì đã đình chỉ vụ kiện”. Vậy là hơn 1 năm rưỡi, vụ  kiện vẫn giậm chân tại chỗ.

Về việc TAND TP Mỹ Tho ra quyết định đình chỉ vụ kiện với lý do trên, một luật sư cho rằng “nếu bị đơn khai có 9 người thừa kế thì trách nhiệm tòa phải đưa họ vào danh sách những người tham dự phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chứ nguyên đơn biết bà Mỹ để lại tài sản cho ai mà kiện hết 9 người”. Sau khi bị đình chỉ vụ kiện, ông Định tiếp tục gửi đơn đến nhiều nơi khiếu nại cho rằng việc ông Tùng lấn đất của mình để xây nhà kiên cố là có sự “tiếp tay” của lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho. Bởi người được cấp phép xây dựng (bà Mỹ - PV) là mẹ ông Đinh Ngọc Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng của UBND TP Mỹ Tho.

img
Hai giấy phép xây dựng UBND TP Mỹ Tho cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ - đã chết từ năm 2003

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết UBND TP Mỹ Tho đã cấp đến 2 giấy phép xây dựng cho bà Mỹ, dù bà đã chết hơn 7 năm. Cụ thể, ngày 7-12-2010, ông Mai Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, ký cấp giấy phép số  1042 cho bà Mỹ xây nhà 2 tầng lầu, tổng diện tích 121 m2. Đến ngày 29-3-2011, ông Minh tiếp tục ký giấy phép xây dựng số 272 cấp cho bà Mỹ xây nhà với diện tích 75,6 m2.

Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã liên lạc với ông Mai Thanh Minh qua điện thoại để hẹn gặp trao đổi nhưng ông Minh từ chối và nói  “có vấn đề gì thì gặp văn phòng UBND TP Mỹ Tho!”. Sáng 22-3, phóng viên đã đến UBND TP Mỹ Tho để tìm hiểu nhưng một phó chánh văn phòng cho biết là “lãnh đạo đi họp hết, còn người phát ngôn là chánh văn phòng” nên hẹn trả lời sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo