Đủ thứ mùi hôi thối
Đi dọc theo con kênh nằm giữa KCN Lê Minh Xuân và khu tiểu thủ công nghiệp, chúng tôi không khỏi giật mình khi thấy hầu hết cây cỏ đều bị bạc trắng một cách kỳ lạ. Thậm chí các đọt cây cao trên 10 m cũng bị biến đổi màu sắc. Dưới kênh, dòng nước đen kịt nổi đầy những lớp mùn đen và hôi thối không chịu nổi. Nơi có nhiều cây cỏ bị đổi màu nhất, không khí sặc thuốc trừ sâu. Một số đoạn đường trong KCN nước thải cũng chảy lênh láng và bốc mùi hôi kinh khủng. Trong khi đó, khói đen từ các cơ sở trong khu tiểu thủ công nghiệp cũng bay ra và bốc mùi khét lẹt.
![]() |
Cây cỏ dọc theo dòng kênh đen dọc theo KCN Lê Minh Xuân bị bạc màu một cách kỳ lạ |
Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại cây bị bạc màu chủ yếu ở phần lá non, mỏng. Những cây lá dày và láng thường không mất màu (như lá vú sữa). Người dân cho biết, trước khi xảy ra hiện tượng này có hai cơn mưa rất lớn, nhiều khu vực bị ngập nước thải dơ. Sau đó khi trời nắng gay gắt thì xuất hiện tình trạng cây, cỏ bị biến mất màu xanh, lá cây bạc trắng hoặc chuyển sang đỏ.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong KCN Lê Minh Xuân có 157 cơ sở đang hoạt động (tính đến tháng 7-2007). Trong đó có 3 cơ sở nấu kim loại, 17 cơ sở sản xuất cao su - nhựa, 33 cơ sở sản xuất cơ khí... và 15 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Theo các nhà khoa học về môi trường, đây là những loại chất rất độc hại nếu nước thải của các cơ sở này không được xử lý triệt để. Tuy nhiên, mới đây, đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên-Môi trường tiến hành thanh tra KCN này, phát hiện có dấu hiệu nước thải sản xuất trộn trong hệ thống thu gom nước mưa. Trong khi đó, chất thải rắn tại khu vực trung chuyển chưa được phân biệt triệt để, chất thải nguy hại còn lẫn với chất thải thông thường. Ngoài ra, các cơ sở có phát sinh khí thải tự xử lý, chưa được kiểm soát triệt để.
Nhiều khả năng do ô nhiễm môi trường
Ông Phạm Thanh Trực, Phó Phòng Quản lý Xây dựng và Môi trường - Ban Quản lý các KCX- KCN TPHCM, cho biết đã yêu cầu các cơ sở sản xuất gần khu vực có hiện tượng cây, cỏ biến đổi màu sắc báo cáo tình hình sử dụng hóa chất và dung môi để sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ tiến hành đối chiếu làm rõ nguyên nhân. Theo PGS-TS Bùi Quang Việt, Trưởng Phòng Sinh lý-Thực vật Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, từ những hiện tượng trên cho thấy, sự biến màu của cây cỏ có thể do cây mất cân bằng về dinh dưỡng hoặc bị tác động do môi trường ô nhiễm. Đến một thời gian nào đó, khi cây, cỏ bị mất hoàn toàn màu xanh thì sẽ chết vì không còn khả năng quang hợp.
GS-TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ và Quản lý Môi trường TPHCM, cho rằng những tác động làm cây cỏ bị mất màu thì cũng tác động xấu đến sức khỏe con người ở đây. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thế nào phải chờ kết quả xét nghiệm, tìm ra các chất tác động cụ thể.
Bị ảnh hưởng từ khí thải sản xuất? Chiều 20-9, ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM, cho biết qua xét nghiệm bước đầu cho thấy các mẫu cây cỏ bị biến đổi màu sắc không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Hiện Chi cục Bảo vệ thực vật đang gửi mẫu cho Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kỹ thuật 3 để xét nghiệm, xác định có nhiễm thuốc trừ sâu hay không. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Tiến, khả năng nhiễm thuốc trừ sâu rất khó xảy ra vì nếu nhiễm thuốc trừ sâu thì cây, cỏ đã chết hàng loạt. Có thể cây cỏ ở khu vực này bị ảnh hưởng gián tiếp từ khí thải của các cơ sở sản xuất nên mất diệp lục. |
Bình luận (0)