xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở

N.Dung - A.Thư

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2015), sáng 26-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm một số cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Thủ tướng lưu ý ngành y tế Vĩnh Phúc cần chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là đội ngũ y - bác sĩ trẻ. Đây là nền tảng để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ cơ sở một cách bền vững.

Nói chuyện với một số thầy thuốc đông y tiêu biểu của huyện Tam Đảo, Phó Thủ tướng cho rằng nếu chỉ làm theo kinh nghiệm mà không có cơ sở khoa học thì đông y không thể phát triển được. Do đó, chính quyền địa phương, Hội Đông y, doanh nghiệp cần phối hợp cùng các lương y tổng kết các bài thuốc hay; kinh nghiệm chăm sóc, thu hoạch, làm thuốc để không chỉ chữa bệnh mà còn tạo công ăn việc làm, thậm chí có thể hướng tới xuất khẩu.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, đã đến thăm BS - Anh hùng lao động Đoàn Thúy Ba, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS-TS-BS Võ Văn Thành, nguyên Trưởng Khoa Cột sống A  Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và lương y Lê Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng Việt Nam.

 

Các y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM đang tập trung cho ca phẫu thuật nội soi bệnh nhân ung thư tử cung, ngày 26-2 Ảnh: TẤN THẠNH

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện, thăm hỏi các thầy thuốc Ảnh: NGỌC DUNG

 

Đoàn đại biểu TP HCM do bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, cũng đã đến thăm hỏi 2 cán bộ lão thành của ngành y là TS-BS - Thầy thuốc Nhân dân Phạm Việt Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM; ThS-BS Phan Kim Phương, nguyên Giám đốc Viện Tim TP HCM.

Tại Quảng trường Ba Đình, sáng 26-2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ báo công dâng Bác, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sở Y tế Hà Nội và 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Dịp này, ngành y tế Hà Nội đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2.

Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Việt Đức ngày 26-2 đã khánh thành tòa nhà mới phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cũng như mở rộng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao. Khu khám bệnh mới của Bệnh viện Nhi trung ương là tòa nhà 15 tầng, có thể tiếp nhận và điều trị thêm hơn 1.000 bệnh nhân. Tòa nhà kỹ thuật cao của Bệnh viện Việt Đức cao 11 tầng, nâng tổng số giường bệnh từ 1.100 lên 1.450 giường và thêm 20 phòng mổ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo