- Cục trưởng Nguyễn Đăng Vang: Đây là lần đầu tiên, VN tiến hành quản lý và đưa vào
khuôn khổ điều kiện ấp trứng thương mại và chăn nuôi thủy cầm, bao gồm vịt, ngan, ngỗng. Đối tượng áp dụng của quy định này bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ấp trứng thương mại, chăn nuôi thủy cầm trên lãnh thổ VN. Cụ thể là tổ chức, cá nhân ấp trứng thủy cầm phải bảo đảm các điều kiện về địa điểm của cơ sở ấp trứng không được nằm trong nội thành, nội thị. Trứng ấp có nguồn gốc từ cơ sở chăn nuôi sản xuất trứng giống đã khai báo, đăng ký và được kiểm dịch của cơ quan thú y; được khử trùng trước khi đưa vào ấp. Tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm cho thủy cầm con sau khi ấp. Trong trường hợp cơ sở ấp trứng có điều kiện nuôi thủy cầm sau khi ấp đến đủ 14 ngày thì tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm do virus H5N1 cho đàn thủy cầm 14 ngày tuổi trước khi xuất bán...
- Vậy là sau hai năm, việc ấp nở đàn thủy cầm chính thức được tiến hành trở lại, tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quản lý chặt việc chăn nuôi vịt, ngan chạy đồng là rất khó, thưa ông?
- Việc thực hiện các biện pháp này là để người dân thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin. Và người chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng, chắc chắn sẽ không đưa được đàn vịt ra đồng. Theo quy định, người chăn nuôi kê khai đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ, điện thoại người nuôi, ngày tiêm vắc-xin, giống mua ở đâu, nuôi làm gì...) trong sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng riêng biệt cho mỗi đàn vịt (lứa vịt nuôi). Mỗi lần di chuyển đàn vịt đến huyện mới, người chăn nuôi vịt phải xuất trình sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng với UBND xã đầu tiên nơi đến để được xác nhận, giám sát dịch bệnh và thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1, nếu đến thời hạn tiêm chủng theo quy định.
- Người chăn nuôi cố tình sai phạm sẽ bị xử lý như thế nào và có đủ cán bộ để theo dõi các đàn vịt nuôi thả đồng, thưa ông?
- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định 47 (ngày 8-4-2005) - về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định 129 (ngày 17-10-2005) - về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các quy định khác của pháp luật. Còn việc tiến hành giám sát, kiểm tra sẽ do chính quyền xã chịu trách nhiệm. Theo đó, UBND xã có trách nhiệm thực hiện kiểm kê đàn thủy cầm có tại xã; chứng nhận đăng ký ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm cho hộ nông dân; cấp sổ theo dõi chăn nuôi vịt chạy đồng cho người chăn nuôi, xác nhận đàn vịt di chuyển đến địa bàn. Phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm do virus H5N1 cho đàn thủy cầm và giám sát dịch bệnh trên đàn thủy cầm tại địa phương. Và tại các xã sẽ có đội ngũ thú y viên và lực lượng chức năng phối hợp giám sát, quản lý.
|
11 tỉnh có dịch lở mồm long móng Theo Cục Thú y, đến ngày 4-3, tại Thừa Thiên - Huế, dịch lở mồm long móng (LMLM) đang xảy ra ở 3 xã của huyện Phong Điền và TP Huế. Trước đó, dịch LMLM đã xảy ra ở 2 xã Nậm Xe và Sin Suối Hồ của huyện Phong Thổ (Lai Châu). Tổng số gia súc mắc bệnh từ đầu dịch tới nay là hơn 400 con chủ yếu là trâu, trong đó 293 con đã khỏi triệu chứng lâm sàng. Như vậy, đến nay, 11 tỉnh có các ổ dịch LMLM xảy ra chưa qua 21 ngày là: Thái Nguyên (1 xã), Kon Tum (3 xã), Phú Yên (7 xã), Quảng Nam (2 xã), Quảng Ngãi (1 xã), Khánh Hòa (6 xã), Quảng Bình (4 xã), Quảng Trị (2 xã), Đắk Lắk (1 xã), Thừa Thiên - Huế (3 xã), Lai Châu (2 xã). Thái Nguyên: 20 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. So với hai ngày trước đó, dịch LMLM đã tăng 2 tỉnh (Thừa Thiên - Huế, Lai Châu). B.Trân |
|
Phải giám sát chặt việc chăn nuôi thủy cầm Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh vẫn tỏ ra lo ngại đối với nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm khi cho phép ấp nở đàn thủy cầm mới. Theo ông Quang Anh, vịt là vật trung gian lây dịch cho đàn gia cầm và có thể cả người. Do vậy, việc giám sát, quản lý chặt hoạt động ấp nở, chăn nuôi thủy cầm, đặc biệt là thủy cầm chạy đồng phải được chú trọng đặc biệt. Và vì vậy, vai trò của thú y thôn, bản là rất quan trọng. Tuy nhiên, kinh phí trả lương tối thiểu (400.000-500.000 đồng/người/tháng) cho đội ngũ này vẫn chưa ổn định, thường xuyên, chủ yếu vẫn dựa vào kinh phí phòng chống dịch. T.Dũng |
Bình luận (0)