xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy nhà, 6 người tử vong

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Căn nhà không lối thoát hiểm, cửa ra vào quá chắc chắn nên việc cứu hỏa gặp khó khăn. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện

Rạng sáng 29-12, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại nhà cụ Nguyễn Thúy Điều (SN 1932) ở ngõ 136, đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Nghe tiếng kêu la thảm thiết, hàng xóm thức giấc đổ xô đến ứng cứu nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa đã cướp đi cả 6 thành viên trong gia đình.

“Chị ơi, em không biết chạy đường nào...”

Người dân cho biết khi họ đến thì lửa đã bao trùm gần như toàn bộ căn nhà, nhất là ở cửa ra vào. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng khác trên địa bàn đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, cửa căn nhà rất chắc chắn nên không thể phá được để đưa nước vào dập lửa. Nhìn cảnh ngọn lửa càng lúc càng lớn, những người hàng xóm chỉ biết đau đớn than trời.

“Chúng tôi ra sức dội nước, phá cửa nhưng không được, lửa càng cháy dữ. Chúng tôi gọi điện cho Kiều (con dâu cụ Vinh - PV) thì chị gào lên tuyệt vọng: “Chị ơi..., đâu cũng đặc kín khói lửa, em không biết chạy ra đường nào...”. Một lúc sau, chúng tôi tiếp tục gọi điện thì không còn ai nghe máy...” - chị Nguyễn Thị Thanh, một người hàng xóm của gia đình cụ Điều, đau đớn nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Sau gần 3 giờ nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan qua các hộ lân cận nhưng căn nhà của cụ Điều thì không còn gì. Khi lực lượng chức năng vào được bên trong thì cụ Điều và vợ là cụ Lưu Thị Phượng (SN 1933), ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1968, con trai), bà Phạm Thị Kiều (SN 1973, vợ ông Vinh) cùng 2 con của vợ chồng ông Vinh là Nguyễn Quang Minh (SN 1995), Nguyễn Thành Chung (SN 2002) đã thiệt mạng. Trên sàn nhà gác xép, 6 nạn nhân nằm chết co ro xung quanh giường, thi thể bị lửa thiêu cháy đen.

Vật vã bên các thi thể trên cáng thương, bà Nguyễn Thị Bích Nga, con gái cụ Điều, nghẹn ngào: “Nhận được tin của hàng xóm, tôi tất tả chạy tới thì lửa đã ở khắp nơi, phực cả ra cửa. Nghe tiếng Kiều vừa kêu cứu trong vô vọng vừa gọi cháu Chung, tôi chỉ muốn lao vào đó. Tối qua, em dâu tôi còn đi siêu âm về, khoe mới có thai được 3 tháng...”.

Đẫm nước mắt, bà Nga cho biết Minh là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Hàng Hải, bình thường không về nhà vào tối chủ nhật mà ở tại ký túc xá của trường. Tối hôm trước, Minh về nhà và ngủ với gia đình, định sáng sớm 29-12 mới về trường. “Cháu tôi lẽ ra đã thoát vận nạn nhưng không hiểu sao hôm qua, nó lại không vào trường” - bà Nga đau đớn thốt lên.

Ngõ vào căn nhà cụ Điều quá nhỏ nên lực lượng PCCC rất khó khăn khi chữa lửa
Ngõ vào căn nhà cụ Điều quá nhỏ nên lực lượng PCCC rất khó khăn khi chữa lửa

Có mặt tại nhà tang lễ Viện Y học Hải quân (nơi để thi thể các nạn nhân), cụ Phạm Thị Thúy (72 tuổi, mẹ bà Kiều) khóc không thành tiếng, chốc chốc lại ngã quỵ xuống nền gạch.

Cái chết của 3 thế hệ gia đình nhà cụ Điều không chỉ làm người thân bàng hoàng mà còn khiến người dân địa phương sốc nặng. Người dân cho biết gia đình cụ Điều sống ở đây từ lâu và rất hòa nhã với hàng xóm láng giềng, vậy mà lại phải chịu cảnh tang thương.

Đau đớn nhất là không cứu được ai!

Trực tiếp có mặt chữa cháy tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, không kìm được cơn xúc động: “Vụ cháy thương tâm quá, đau đớn nhất là cả gia đình không cứu được ai...”.

Chiều 29-12, tại cuộc họp khẩn cấp, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết lực lượng điều tra công an TP đã đề nghị Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an vào cuộc phối hợp điều tra, làm rõ vụ cháy thảm khốc này. Ngay chiều tối cùng ngày, cán bộ viện này đã có mặt tại Hải Phòng để khám nghiệm hiện trường.

Theo Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở PCCC TP Hải Phòng, qua kết quả khám nghiệm sơ bộ hiện trường, lực lượng điều tra của sở nhận định nguyên nhân cháy là do chập điện mô-tơ máy may gia đình. Trong khi đó, Công an TP Hải Phòng khẳng định các nạn nhân bị thiệt mạng do ngạt khí và bỏng.

Ông Trân cho biết nhà cụ Điều không có cửa thoát hiểm, ngõ dẫn vào quá hẹp (khoảng 1 m) cộng với cửa chính gồm 2 lớp - cửa sắt và cửa kính - bị khóa trái nên quá trình chữa cháy, cứu nạn gặp khó khăn. Sau khi đến hiện trường khoảng 20 phút, về cơ bản lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan.

“Cả 6 nạn nhân nằm chết tại khu vực gác lửng, khả năng họ cố tìm cách thoát ra từ hàng rào khung sắt chống trộm ở đây nhưng bất thành vì nó quá kiên cố” - ông Trân nhận xét.

Ngày 29-12, một vụ hỏa hoạn kéo dài suốt 7 giờ làm đổ sập khoảng 1.000 m2 nhà xưởng, thiêu rụi nhiều đồ gỗ, bàn ghế… thành phẩm của Công ty TNHH Thanh Tuyền ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

 

Hỗ trợ tối đa để khắc phục hậu quả

UBND TP Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy 10 triệu đồng/người; Hội Chữ thập đỏ quận Lê Chân hỗ trợ 5 triệu đồng/người; Trường THCS Trần Phú, nơi Chung theo học, vận động đóng góp 10 triệu đồng. Các cơ quan, ban ngành ở quận Lê Chân và TP Hải Phòng đang rà soát chế độ, chính sách để hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ cháy.

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC, Sở Thông tin - Truyền thông, chính quyền các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân về công tác phòng chống cháy nổ; nhất là việc bố trí lối thoát hiểm tại gia đình nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra mỗi khi có hỏa hoạn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo