Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chủ nhiệm HTX tự tung, tự tác

Minh Sơn

Theo kết quả thanh tra, ban chủ nhiệm HTX Thủy sản Phú Tân, huyện Tân Phú Đông – Tiền Giang đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ông Đoàn Văn Thơ, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang, vừa giao chủ tịch UBND xã Phú Tân chủ trì phối hợp với Ban Kiểm soát HTX Thủy sản Phú Tân triệu tập đại hội đại biểu xã viên bất thường để công khai kết quả thanh tra sai phạm của ban chủ nhiệm HTX và biểu quyết hình thức xử lý.


HTX Thủy sản Phú Tân được thành lập năm 2006 với gần 4.000 xã viên, do ông Trần Trung Dũng làm chủ nhiệm. Hoạt động chính của HTX là nuôi trồng và khai thác thủy sản. Sau khi giữ chức chủ nhiệm, ông Dũng liền đưa con mình là Trần Tấn Đạt làm kế toán lượng (ghi chép số lượng bán hàng). Theo quy định, số lượng nghêu giống của xã viên khi thu hoạch bán cho thương lái được xác định sau khi khấu trừ tạp chất tại bãi nghêu và thương lái ký nhận với số lượng thực tế tại nơi khai thác.

Thế nhưng, sau khi thương lái ký nhận số lượng tại nơi khai thác, cha con ông chủ nhiệm còn tự ý khấu trừ tạp chất lần 2 làm thiệt hại cho HTX hơn 580 triệu đồng. Cụ thể, nhật ký bán hàng ngày 1, 2 và 3-8-2006 nhưng đến ngày 4-8-2006 mới lập biên bản kiểm mẫu để khấu trừ tạp chất 234 kg, gây thiệt hại 164 triệu đồng.

Một lô hàng khác được bán ngày 1-8-2006 nhưng đến ngày 6-8-2006 mới lập biên bản khấu trừ tạp chất lần 2, gây thiệt hại 117 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 4-8-2006, HTX bán một lô hàng nhưng đến ngày 9-8-2006 mới lập biên bản khấu trừ tạp chất lần 2 gây thiệt hại 228 triệu đồng. Ngày 9-8-2006, HTX bán lô hàng nghêu giống nhưng đến ngày 10-8-2006 mới lập biên bản khấu trừ tạp chất lần 2, làm thiệt hại 50 triệu đồng...


Chưa hết, trong tháng 8-2006, UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức đấu giá bán 11.067 thùng hến với người bỏ giá cao nhất 23.000 đồng/thùng. Tuy nhiên sau đó, xã viên phát hiện ông Dũng ký hợp đồng mua bán hến chỉ với giá 15.000 đồng/thùng. “Phi vụ” này đã làm thiệt hại cho HTX cả trăm triệu đồng.

Theo kết quả thanh tra, ban chủ nhiệm HTX Thủy sản Phú Tân đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã đề nghị ông Dũng nộp lại cho HTX các khoản tiền chi sai và vượt định mức.


Chi vô tội vạ

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, toàn bộ các phiếu chi về nhiên liệu ở HTX đều không trung thực. Ông Dũng ký phiếu chi 241-255 cuối tháng 8-2006 với số tiền 21 triệu đồng nhưng không lý giải được vì sao chi.

Phiếu chi số 02 ngày 13-7-2006 với 6 triệu đồng mua nhiên liệu nhưng không biết ai sử dụng. Ông Dũng còn tự lấy kinh phí của HTX để mua điện thoại và tự trả tiền thuê bao mỗi tháng 1 triệu đồng.


Ngoài ra, còn nhiều phiếu chi tiếp khách không phù hợp với điều lệ HTX. Theo điều lệ, chi tiếp khách mỗi lần không quá 1 triệu đồng nhưng ông Dũng chi tới 3,5 triệu đồng. Có lần chi tiếp khách ở Bến Tre nhưng ông Dũng lại quyết toán bằng hóa đơn ở TPHCM!


Ông Dũng cũng tùy tiện chi lương và phụ cấp. Theo điều lệ HTX, lương chủ nhiệm 850.000 đồng/tháng song ông Dũng chi cho mình 935.000 đồng/tháng và còn chi luôn tiền làm thêm giờ tới 990.000 đồng/tháng. Chỉ với việc này, ông Dũng chi sai nguyên tắc trong 2 năm là 72 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Dũng còn chi cho UBND xã Phú Tân 40 triệu đồng nhưng UBND xã chỉ ra biên lai thu - chi 15 triệu đồng. Ông Dũng còn mạnh dạn ký phiếu chi cho UBND xã 5 triệu đồng để sữa chữa cầu nhưng kiểm tra lại không thấy hồ sơ nào thể hiện...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo