xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Không thể trồng xà cừ trên phố

Tin-ảnh: Ninh Cơ

(NLĐO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng việc di dời cây xà cừ là rất tốn kém, nhưng không trồng lại trên các tuyến phố

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Không thể trồng xà cừ trên phố - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 20-6

Sáng nay 20-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV tại quận Hoàn Kiếm. Theo đó, hàng loạt vấn đề thời sự liên quan đến TP được cử tri quan tâm, đặt câu hỏi tới Chủ tịch UBND TP như: việc chặt hạ, di dời 1.300 cây xanh ở đường vành đai 3; dẹp vỉa hè lòng đường hay tổng kết việc triển khai tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm…

Liên quan đến việc phải di dời, chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, cử tri Nguyễn Văn Hòa (phường Hàng Bồ), cho biết cử tri rất thông cảm, chia sẻ với TP về những vướng mắc cần phải làm, song cũng đề nghị TP cần thận trọng, rà soát để có phương án tối ưu. Cùng với đó, phải có giải pháp, không để lặp đi lặp lại việc chặt hạ hàng nghìn cây xanh có tuổi đời cao, giá trị sử dụng tốt…

Trả lời kiến nghị này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vành đai 3 dự án giao thông trọng điểm của TP tạo bước đột phá về phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. "Vành đai 3 kéo dài từ đầu cầu Mai Dịch đến đầu cầu Thăng Long đã có quy hoạch từ năm 1992. Đáng lẽ ra, từ khi có quy hoạch rồi thì chúng ta không nên trồng hàng cây vào giữa đường để bây giờ phải bỏ. Qua khảo sát tuyến đường có 1.300 cây, có những cây giai đoạn trước cổ thụ đã có đường kính 80-100 cm, chủ yếu còn lại là những cây trồng sau, có đường kính 30-40cm được trồng từ năm 1991 đến 1994 với độ tuổi 25-28 năm"- ông Chung nói

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết cũng đang cân nhắc sẽ cho khảo sát kỹ lưỡng những cây nào phát triển tốt và đẹp thì cố gắng đánh chuyển, còn cây nào cong queo không có có giá trị kinh tế và mỹ thuật thì chặt hạ. Bênh cạnh đó, những cây những cây nào không vào tuyến đường thì sẽ để lại.

Tuy nhiên, ông Chung cho rằng những cây xà cừ lớn khi di dời về vườn ươm sau đó còn làm nảy sinh vấn đề "thời gian tới sẽ trồng ở đâu?". Bởi trên địa bàn TP, không có tuyến phố nào có thể trồng lại cây xà cừ có đường kính lớn như vậy. "Chúng ta phải bỏ mất chục triệu đồng ra đánh chuyển di dời, chăm sóc một cây, nhưng tới đây chưa biết trồng ở đâu. Tôi khẳng định không thể trồng xà cừ ở các tuyến phố, có thể chỉ đem ra trồng trong các công viên"- ông Chung nói.

Đáng chú ý, ông Chung cho rằng nếu đường vành đai 3 chậm sẽ kéo theo đường trên cao của Bộ Giao thông Vận tải cũng chậm theo. Tại đây, 822 hộ dân rất ủng hộ, trong đó hơn 200 hộ trên địa bàn Cầu Giấy đã bàn giao xong mặt bằng, nếu thuận lợi sẽ thông được 2,7km đường trước tháng 7-2017. Tổng dự toán của dự án nếu hoàn thành vào được tháng 12-2017 sẽ tiết kiệm được 600-700 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo