Trước đó, tại Ulan Bator, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch QH Mông Cổ Tomor Ochir Sanjibegziyn; hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Bagabandi Natsagiyn, Thủ tướng Enkhbayar Nambaryn nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Các nhà lãnh đạo Mông Cổ cho rằng, hợp tác chặt chẽ giữa hai QH hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như sự phát triển trong các lĩnh vực hợp tác khác. Phía Mông Cổ đánh giá cao vai trò và tiếng nói của QH Việt Nam trong các tổ chức, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ và hợp tác vốn có một cách chặt chẽ hơn nữa; mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ gia nhập Hội nghị Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cũng như các diễn đàn, tổ chức kinh tế thế giới khác. Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác hơn nữa giữa QH hai nước, thông qua việc trao đổi đoàn đại biểu ở các cấp và các cơ chế sẵn có; trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và hợp tác trên các diễn đàn như Liên minh Nghị viện Quốc tế (IPU), Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPO)... Dịp này, hai bên đã ký biên bản về hợp tác giữa QH hai nước từ năm 2003 đến năm 2005 gồm 8 điểm thay cho Biên bản về hợp tác song phương ký năm 1998; Biên bản về hợp tác giữa hai văn phòng QH hai nước.
Bình luận (0)