Đây tuy là sáng kiến không mới nhưng hé mở cho người dân vùng biển thường phải đối mặt với gió bão một mô hình trú ẩn mới, khá tiện lợi. Tuy nhiên việc đào hầm tránh bão phải hết sức thận trọng, không nên chủ quan áp dụng đại trà máy móc!
Ở vùng biển khi có bão không phải chỉ có gió lớn mà còn phải cảnh giác nước dâng ngập sâu do mưa lũ, do triều cường theo bão.
Vì thế hầm trú ẩn tránh bão phải đảm bảo tiêu chí an toàn tuyệt đối và không bị ngập nước do các nguyên nhân trên, tức là phải được xây dựng trên đồi cát hay gò đất cao, cách xa một cự ly an toàn đối với cây cổ thụ, trụ điện, tường vách nhà... - những thứ có thể gãy đổ đè lên hầm.
Thành vách hầm không cần quá cao, chỉ cần ra vào dễ dàng, không phải quì cúi người thái quá, nhưng phải thật kiên cố, có mái che trên, có cửa thoát hiểm..., tất cả phải chịu được sức va đập mạnh và không bị bong vỡ bởi nước mưa, gió lớn hay những vật liệu bay theo bão.
Tốt nhất nên bêtông hóa nếu có điều kiện, hoặc dùng đá hộc lớn xây, trát vữa ximăng hay dùng bao vô đầy đất, cát... xếp xung quanh xây thành hầm có sức chứa tùy theo nhu cầu của gia đình hay nhiều gia đình hợp tác cùng xây, cùng sử dụng.
Đối với vùng trũng thấp hay khu phố nhà ken kín, khu dân cư sát mé biển thì không nên làm hầm tránh bão tại chỗ, nên di tản là thượng sách bởi ở những nơi vừa nêu không thể có chỗ làm hầm an toàn và hầm chỉ tránh được gió, còn không thể tránh hay ngăn được nước ngập, vật liệu nặng có thể gãy đổ đè lên sẽ rất nguy hiểm.
Tóm lại, không phải nơi nào cũng có thể tránh bão bằng cách đào hầm trú ẩn mà phải tùy địa hình, địa thế của vùng đất, tùy mật độ dân cư. Đặc biệt phải cảnh giác nước dâng ngập hầm.
Bình luận (0)