xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa có bằng chứng Formosa liên quan tới cá chết hàng loạt

Nhóm phóng viên VPHN

(NLĐO)- Trong cuộc họp báo tối ngày 27-4, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết hiện chưa có bằng chứng để kết luận công ty Formosa liên quan tới cá chết bất thường ở miền Trung.

Xem video clip buổi họp báo


Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt bất thường ở miền Trung diễn ra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) từ 19 giờ ngày 27-4 trên Báo Người Lao Động điện tử tại địa chỉ http://nld.com.vn và Fanpage Báo Người Lao Động tại địa chỉ https://www.facebook.com/nguoilaodong/

Tiêu điểm sự kiện

20:30 ngày 27/04/2016

Họp báo kết thúc, phóng viên không được đặt câu hỏi

Sau khi công bố thông tin như trên, thứ trưởng Nhân cảm ơn các cơ quan báo chí và kết thúc buổi họp báo.

Đại diện Bộ TN-MT lý giải việc họp báo nhưng PV không được đặt câu hỏi là do đây chỉ là buổi cung cấp thông tin.

Kết thúc họp báo, ông Nhân rời hội trường.

img
 

 

20:29 ngày 27/04/2016

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT chủ trì buổi họp báo thông báo kết quả cuộc họp chiều cùng ngày.

Theo ông Nhân, cuộc họp này là thành quả lao động của nhiều nhà khoa học trong những ngày qua. Cá chết hàng loạt gây ảnh hưởng an ninh trật tự, khiến nhân dân hoang mang, lo lắng. Bộ TN-MT đề nghị báo chí trong hoàn cảnh như thế này cần bình tĩnh, khách quan, khoa học, cùng cơ quan nhà nước tìm ra nguyên nhân của việc này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, chiều nay Bộ TN-MT đã cùng các Bộ và lãnh đạo 4 tỉnh, điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân cá chết để ổn định đời sống cho nhân dân. Bộ TN-MT đã thành lập nhiều đoàn công tác, khảo sát tại nhiều tỉnh.

Theo Thứ trưởng Nhân, đây là vấn đề phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đòi hỏi thời gian xác định nguyên nhân chính xác. Bộ TN-MT đã phối hợp với các Bộ ngành, có cả nhà khoa học ở Đại học Tokyo (Nhật Bản) thảo luận về kết quả nghiên cứu những ngày qua. Các cơ quan, nhà khoa học đã báo cáo kết quả bước đầu, có nhiều ý kiến xác đáng.

Qua báo cáo của các Bộ, ý kiến của các địa phương, các nhà khoa học. Sau thảo luận đã loại trừ các nguyên nhân có thể xác định được. Thống nhất nhận định sơ bộ như sau: Có 2 nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Thứ nhất do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, do hiện tượng dị thường tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa của nước mà trên thế giới gọi là hiện tượng thuỷ triều đỏ.

Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy đến vấn đề cá chết hàng loạt. Qua số liệu quan trắc và đánh giá của các cơ quan quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, môi trường nước biển chưa phát hiện các thông số môi trường vượt quy chuẩn quy định.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân

 

20:01 ngày 27/04/2016

19 giờ 57 phút, cuộc họp báo mới chính thức bắt đầu

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT chủ trì buổi họp báo
Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT (trái) chủ trì buổi họp báo

 

19:21 ngày 27/04/2016

Họp báo kết thúc sau 15 phút

Sau gần 5 tiếng họp liên tục, đúng 18 giờ 45 phút, cuộc họp do Bộ TN-MT chủ trì cùng với các Bộ, Ngành mới kết thúc.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp kín với các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Y tế... đánh giá về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung để xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Hàng trăm nhà báo đã ùa vào hội trường để dự buổi họp báo. Đại diện Bộ TN-MT cho biết những người có trách nhiệm sẽ chuẩn bị trong khoảng 30 phút để cuộc làm việc được bắt đầu.

Một số đại diện của Bộ TN-MT sắp xếp phóng viên chỗ ngồi vì số lượng quá đông, ước tính hơn 100 phóng viên đã có mặt trong phòng họp
Một số đại diện của Bộ TN-MT sắp xếp phóng viên chỗ ngồi vì số lượng quá đông, ước tính hơn 100 phóng viên đã có mặt trong phòng họp
Tất cả các phóng viên đã sẵn sàng để cung cấp cho bạn đọc thông tin mới nhất về vụ cá chết hàng loạt ở dọc bờ biển Miền Trung
Tất cả các phóng viên đã sẵn sàng để cung cấp cho bạn đọc thông tin mới nhất về vụ cá chết hàng loạt ở dọc bờ biển Miền Trung

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo