Tuy nhiên, phía nhà thầu nước ngoài yêu cầu thời hạn cuối cùng là ngày 31-12-2006 phải hoàn thành các thủ tục để tiến hành thi công, nếu chậm trễ phía TP phải đền bù hợp đồng. Điều đáng nói, nếu hợp đồng bị hủy, TP phải đàm phán lại và mất khoảng hai năm để ký kết hợp đồng mới.
Ông Nguyễn Thành Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần B.O.T cầu Phú Mỹ, cho biết: “Công trình chậm tiến độ (đã gia hạn ba lần) chưa thi công nhưng vẫn phải trả tiền cho đối tác nước ngoài nên từ tháng 5-2006, công ty phải chi 750.000 USD/tháng”.
Bình luận (0)