xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuột đá tuyệt chủng 11 triệu năm sống ở Quảng Bình

H. Ngọc

(NLĐO)- Trong lúc đánh bẫy bắt thú rừng, một số đồng bào dân tộc Rục ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã phát hiện ra loài thú được cho là từng bị tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước.

Theo Trung tâm bảo tồn sinh học vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng  tỉnh Quảng Bình, tổ chức bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (FFI) cùng các nhà khoa học vừa xác định loài thú được dân tộc Rục ở xã Thượng Hóa-huyện Minh Hóa phát hiện là loài chuột đá, có tên khoa học là Laonastes aenigmamus.
img
Loài chuột đá tưởng đã tuyệt chủng vừa được phát hiện ở Quảng Bình
 
Loài chuột này có đuôi dài và khá to, giống như đuôi con sóc, lông mịn. Người Rục gọi loài chuột này là "ninh cùng".
 
Sau khi đánh giá kiểm tra mẫu, các chuyên gia đã đưa ra kết luận ban đầu đó là loài chuột đá.
 
Phát hiện mới về loài chuột đá góp phần khẳng định sự độc đáo về hệ sinh thái ở vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đồng thời cung cấp thêm thông tin cho các nhà khoa học nghiên cứu về sinh học.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo