xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyển trường cho bé bị cô giáo đánh vì đòi đi tiểu

A. Tú

(NLĐO) - Cho rằng lãnh đạo Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thiếu nghiêm túc trong việc nhận khuyết điểm đánh con mình, gia đình bé Võ Anh M. (3 tuổi) đã quyết định chuyển trường cho bé.

Sáng 27-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động , chị Phan Thị Hà Thu cho biết kể từ hôm nay gia đình sẽ chính thức cho con trai mình là bé Võ Anh M. nghỉ học ở Trường Mầm non Quy Nhơn (trường công lập) để ở nhà điều trị bệnh và chuẩn bị các thủ tục chuyển sang Trường Mầm non Mái Nhà Xanh - một trường tư thục trong nội thành Quy Nhơn.

Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nói về nguyên nhân đi đến quyết định chuyển trường cho bé, chị Thu cho rằng ngoài việc con mình thường xuyên bị cô giáo đánh, lãnh đạo trường còn đã thiếu nghiêm túc trong việc nhận khuyết điểm đánh bé M.

“Tối hôm bé M. bị đánh, cô Quyên đã đến nhà tôi nhận lỗi và xin bỏ qua nên gia đình cũng xiêu lòng, định tiếp tục cho con đi học lại bình thường. Nhưng sáng hôm sau, khi đưa con đến lớp, hiệu trưởng của trường (bà Nguyễn Thị Kim Phương - PV) đến lật mông bé M. ra xem, thấy lằn đỏ từ hôm trước đã mờ nên nói rằng không có chuyện cô giáo đánh. Bức xúc, tôi đưa hình đã chụp rõ lằn đỏ trên mông bé M. vào chiều hôm trước ra thì bà ấy mới nhận cô giáo có đánh nhưng nói cô giáo chỉ dùng tay đánh một cái nhẹ vào mông” - chị Thu phân tích.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết ngay sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh vụ việc, ông đã yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn kiểm tra, báo cáo vụ việc báo nêu để có hướng xử lý.

Như đã thông tin, trưa 25-12, do đang bị bệnh táo bón nên bé M. thường xuyên mắc tiểu. Trong một lần đòi đi vệ sinh, bé M. đã bị cô Nguyễn Thị Quyên - người dạy lớp bé đánh, không cho đi.

Chiều cùng ngày, sau khi đón con về nhà, phát hiện trên mông bé M. có nhiều lằn đỏ trên mông như bị đánh, chị Thu đưa sự việc lên trang cá nhân mình. Ngay sau đó, bài viết của chị cùng hình ảnh cháu bé bị đánh đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, bức xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo