Chính quyền địa phương và bà con bản Nẹ Nưa đã giúp đỡ gia đình, lo mai táng người xấu số. Được biết, bản Nẹ Nưa có 96 hộ, do ảnh lưởng của mưa lũ mấy ngày qua, bản này đã có 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 2 nhà có nguy cơ bị đổ, đang được khắc phục.
Theo TTXVN, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tại các tỉnh phía Bắc đã có mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân và gây ắch tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Một số địa phương đã bị cô lập do nước lũ dâng cao. Hiện các tỉnh đang tập trung lượng lượng, phương tiện khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.
Bắc Giang:
Tính đến 16 giờ ngày 26-9, toàn tỉnh đã có 7 người chết, 3 người bị thương và thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng hơn 400 tỷ đồng. Riêng hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động có 6 người chết. Theo thống kê chưa đẩy đủ, mưa lũ đã làm sập hoàn toàn 251 ngôi nhà, chủ yếu ở các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và thành phố Bắc Giang (riêng huyện Sơn Động chưa có thống kê do thông tin bị cắt); Tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động lượng mưa lên tới 494,4 mm, khu vực huyện Sơn Động 465mm, khu vực huyện Lục Ngạn 298,5mm, thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) 290 mm...
Mưa lũ đã gây sạt lở tại 14 điểm trên quốc lộ 31 đoạn chạy qua xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, gây khó khăn về giao thông. Trường THCS xã Cẩm Đàn đã bị cô lập hoàn toàn và có 30 học sinh hiện đang ở trường. Tại huyện Lục Ngạn, 5 hộ dân tại thôn Trại Mật (xã Tân Quang) bị ngập nhà và mực nước các hồ trên địa bàn huyện lên nhanh.
Hiện diện tích hoa màu bị ngập úng của tỉnh Bắc Giang là 65 ha, trong đó huyện Yên Dũng là 45 ha. Quốc lộ 31 đoạn từ xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn) đến thị trấn An Châu (huyện Sơn Động) bị ách tắc.
Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh dự báo, lũ tại sông Lục Nam còn có khả năng lên 7,1 m (trên báo động 3 là 1,3 m), sông Thương lên 5,9 m (trên báo động số 3 là 10 cm) và sông Cầu có khả năng lên báo động số 2.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đang trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, di dời dân, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, cứu trợ kịp thời lương thực cho nhân dân. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã yêu cầu huyện Sơn Động chủ động dùng các phương tiện nhỏ của địa phương để nắm tình hình, ứng cứu tại chỗ. Huyện Lục Ngạn đã sơ tán dân ở vùng hạ lưu đập Trại Muối đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng quân đội và dân quân chống tràn.
Các công tình thuỷ nông trong tỉnh cũng đã huy động 102 máy bơm tiêu úng cho diện tích hoa màu bị ngập úng. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã huy động 5.000 bao tải, 500 m2 vải chống sóng ứng cứu nhưng do đường ngập lụt, xe chở vật tư vẫn chưa đến được vị trí các đập. Ban chỉ huy PCLB tỉnh yêu cầu các Ban chỉ huy PCLB các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra nắm tình hình công tác PCLB trên địa bàn, đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất.
Lạng Sơn:
Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn toàn tỉnh đã có đã có 3 người chết chủ yếu do nhà bị sạt lở nước cuốn trôi; 4 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà sông sông Kỳ Cùng bị ngập trong nước. Đến 12 giờ trưa 26-9, tại các địa phương trong tỉnh vẫn có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 274 mm.
Cũng vào thời điểm trên, mực nước tại các sông tiếp tục dâng cao: sông Kỳ Cùng tại TP Lạng Sơn là 256,36m (báo động cấp 3); sông Trung, (Hữu Lũng) 19,28m, (báo động cấp 3); sông Văn Nịch, (Bình Gia) 188,9 m (báo động cấp 2). Dọc tuyến QL 1A, mưa lớn đã làm 3 đoạn đường từ km 29 đến km31+150 bị sạt lở, làm ắch tắc giao thông từ Hà Nội lên Lạng Sơn từ 22 giờ ngày 25 đến 12h30 ngày 26-9.
Tuyến QL 1A cũ cũng bị ngập nước và sạt lở tà luy nên đã xẩy ra tình trạng chia cắt giữa các tỉnh, các huyện phía sau với TP Lạng Sơn trong thời gian 18 tiếng đồng hồ. Hiện các đơn vị, lực lượng vũ trang đang huy động lực lượng tham gia giải toả giao thông. Tại các huyện Lộc Bình và Đình Lập, nhiều đoạn đường bị tắc; hàng chục hộ gia đình xây nhà sát núi đã bị đất sạt lở, vùi lấp.
Hiện nay, nhiều gia đình ở TP Lạng Sơn, đang chủ động di dời khởi nơi có nguy cơ ngập lụt cao. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã đến các địa bàn xung yếu giúp người dân di dời đến nơi an toàn.
Theo bản tin phát lúc 15 giờ 30 hôm nay, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 6, mực nước lúc 15 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 9, tại Chũ là 15,62m, cao hơn lũ lịch sử tháng 7 năm 1986 (14,65m) là 0,97m; tại Lục Nam là 6,67m, trên mức báo động 3 là 0,87m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,09m, trên báo động 2 là 0,29m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,87m và hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,59m, đều trên mức báo động 1.
Dự báo sáng mai, ngày 27- 9, mực nước tại Lục Nam sẽ lên mức 7,8m, trên mức báo động 3 là 2,0m, thấp hơn lũ lịch sử (8,04m) tháng 7 năm 1986 là 0,24m; tại Phủ Lạng Thương lên mức 6,5m, trên báo động 3 là 0,7m; tại Đáp Cầu lên mức 5,8m và tại Phả Lại là 5,5m, đều ở mức báo động 3.
Đề phòng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi; ngập lụt vùng trũng, hạ du sông thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh... |
Quảng Ninh:
Mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26-9, làm một số huyện thuộc khu vực miền Đông của tỉnh như: Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà bị cô lập. Đến 10 giờ sáng 26-9, tại huyện Tiên Yên, cả thị trấn Tiên Yên và các xã Đông Hải, Đông Ngũ, Phong Dụ, Hải Lạng, Tiên Lãng, ngập trong nước khoảng 1,2m, gây ách tắc giao thông.
Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản của một số hộ dân và làm mất điện toàn bộ thị trấn và nhiều xã trong huyện. 1 tàu đánh cá của ngư dân bị đứt dây neo trôi dạt đã được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời. Bình Liêu đang có mưa lũ lớn, lượng mưa đo được tại huyện là 482 mm. Ít nhất đã có 2 nhà dân ở bản Nà Ếch, xã Húc Động bị lũ cuốn trôi và 1 căn nhà ở gần bờ suối đang bị ngập chìm trong nước, 2 mẹ con chủ nhà đã kịp thoát lên nóc nhà và đang chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.
Tại trung tâm thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ), nước đã ngập đến tầng 1 của các nhà dân và Trường nội trú xã Nam Sơn. Nhà trường đang tập trung di chuyển toàn bộ học sinh lên tầng 2. Hệ thống giao thông đến tất cả các xã trong huyện đều bị chia cắt, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn.
Huyện đang huy động lực lượng tìm kiếm cứu hộ nhanh chóng đưa các hộ dân đi sơ tán và khắc phục sự cố do mua lũ gây ra.Mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ tại huyện Đông Triều. Nước lũ đã ngập vào nhà dân có nơi cao đến 80cm. Do nước ngập quá lâu đã làm nhiều bức tường bao quanh nhà, vườn của các hộ dân ở khu phố Vĩnh Sinh bị đổ sập, thiết bị điện trong nhà bị chập cháy và nhiều vật dụng gia đình bị cuốn trôi theo nước lũ. Hơn 100 hộ dân thuộc 3 khu phố Dân Chủ, Vĩnh Sinh và phố 2 đều ở ven suối Cầu Lim (thị trấn Mạo Khê) cũng đang phải chịu cảnh ngập lụt.
Tại huyện Cô Tô, trận mưa lớn cũng đã làm sạt lở một số điểm trên tuyến đường xã đảo Thanh Lân, một số đoạn bờ kè phía biển trên thị trấn Cô Tô đã bị sóng đánh sạt. Một tàu gỗ nhỏ của ngư dân Phạm Văn Nhiên ở xã Bản Sen (huyện Vân Đồn) bị mất tích, đã được các lực lượng chức năng tìm thấy cả người và phương tiện tại khu vực đảo Hòn Hai thuộc huyện này và đưa về nơi neo đậu an toàn. Do nước thuỷ triều đang dâng cao kèm theo mưa và gió lớn, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cũng như Cảng tàu khách Hòn Gai tiếp tục tạm dừng cấp phép cho các tàu đưa khách đi thăm Vịnh Hạ Long...
Tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời người và tài sản của nhân dân; đồng thời huy động một số doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn thị xã Cẩm Phả tăng công suất sản xuất bánh mỳ (phục vụ thợ mỏ) để chuyển đến nhân dân các địa phương đang bị cô lập do mưa lũ.
Bình luận (0)