Cồn Miếu Bà là một dải cát ven chân núi Thánh Giá, sát bờ hồ Quang Trung, chạy từ Miếu Bà Phi Yến tới chân núi Chúa. Hố khai quật đang thực hiện cách Miếu Bà Phi Yến khoảng 100 m, đã phát hiện nhiều di vật và các dấu tích của người cổ sinh sống. Về đồ gốm có: nồi, niêu, hũ, lọ, bình, bát bồng có chân đế và mộ vò. Đồ đá có những công cụ như: ghè đẽo thô sơ, tạo mặt lưỡi rìu, cuốc đục, mảnh đá có dấu vết tạo rãnh làm bàn mài, các mảnh khuôn đúc kim loại bằng đá trắng hạt mịn, và một mảnh vòng trang sức... Về công cụ kim loại thì có mũi giáo và một mảnh lưỡi dao bằng sắt...
Tiến sĩ Nguyễn Trung Chiến, chuyên gia Viện Khảo cổ Việt Nam, người trực tiếp tham gia khai quật, cho biết: Di vật phát hiện là đồ gốm màu đỏ, có mật độ khá dày, nhiều hiện vật còn nguyên, ít bị sứt vỡ, có hoa văn hình cuộn thừng và hình sóng biển... Riêng các mộ vò phần lớn đã bị bể thành nhiều mảnh. Đánh giá bước đầu cho thấy, đây là khu mộ táng có nét giống khu mộ táng cồn Hải Đăng, với nhiều loại mộ vò chôn cạnh nhau cùng trong khu vực, niên đại cách nay khoảng 2.800 đến 2.500 năm.
Những phát hiện trên phản ánh rõ nét về một thời kỳ khá sôi động của người cổ trên quần đảo này, góp phần đáng kể vào công tác nghiên cứu, nhận thức giai đoạn tiền- sơ sử của Côn Đảo.
Bình luận (0)