xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn nhiều tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm của bão Hagupit

Tin-ảnh: Q.Vinh

(NLĐO)- Trong sáng 9-12, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, cho biết tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 32.451 phương tiện/140.251 lao động (LĐ) biết diễn biến của bão Hagupit để chủ động phòng tránh.

Hiện tại, khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 38 tàu/439 lao động đang hoạt động, khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn 1 tàu/10 LĐ của tỉnh Bình Định, khu vực quần đảo Trường Sa còn 265 tàu/3.354 LĐ. Ở các khu vực khác có 3.441 tàu/23.774 LĐ, neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày có 28.706 tàu/112.538 LĐ.

Tại tỉnh Bình Định hiện còn 18 tàu/150 LĐ đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão Hagupit và không khí lạnh tăng cường, đang trên đường di chuyển tránh xa vùng ảnh hưởng của bão.

 

Ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang neo đậu tàu thuyền tránh bão

Ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang neo đậu tàu thuyền tránh bão

Về lượng mưa, theo báo cáo từ 19 giờ ngày 7-12 đến 19 giờ ngày 8-12, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm; các tỉnh khác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: TP Huế 45 mm, Nam Đông 70 mm, Thượng Nhật (tỉnh Thừa Thiên Huế) 74 mm; TP Đà Nẵng 141 mm, Cẩm Lệ 70 mm, Tiên Sa 116 mm; TP Tam Kỳ 85 mm, Câu Lâu (tỉnh Quảng Nam) 50 mm…

Dự báo, hôm nay (9-12), mực nước các sông từ Bình Định đến Phú Yên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 9-12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,8 độ vĩ Bắc; 120,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Phillipines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Như vậy, sáng nay (9-12) bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 7 giờ ngày 10-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13, 9 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Bắc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo