icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp là còn tiêu cực

DƯƠNG QUANG

Đó là lời thừa nhận của ông Phạm Văn Bút, Cục phó Cục Hải quan TPHCM, trong buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TPHCM cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình với ý kiến này khi dẫn ra một số thực tế liên quan đến hoạt động của ngành

Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch MTTQ TPHCM, chất vấn: “Hải quan TP đã cải cách hành chính như thế nào, sao không thấy báo cáo?”. Đại diện ngành hải quan cho biết: Từ ngày 1-9, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hải quan đã áp dụng một số biện pháp để đẩy nhanh thủ tục nhập cảnh cho khách nước ngoài và nhà đầu tư vào TP. Thế nhưng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chật chội quá, làm sao “đẩy nhanh” được. Với 2,5 triệu khách quốc tế vào VN mỗi năm trong khi diện tích của các sân bay hiện nay còn hạn chế thì “quá tải là chuyện bình thường”.

Cải cách hành chính: 2 năm nữa mới được... cải thiện (?!)

Ông Dương Văn Nhân, Hội Nông dân TP, thắc mắc: Xử lý 2.716 vụ vi phạm nhưng hải quan chỉ thu được hơn 5 tỉ đồng là quá ít. Trong số 3.125 vụ vi phạm bị bắt giữ, chỉ có 2 vụ vận chuyển trái phép văn hóa phẩm đồi trụy. Con số này quá nhỏ bé so với tình hình thực tế. Bà Nguyễn Thị Hồng, Viện trưởng VKSND TP, nêu ý kiến: “Công tác kiểm hóa của hải quan đã bị lợi dụng do không kiểm chi tiết mà chỉ kiểm đại diện. Thêm nữa, nhiều đơn vị nước ngoài tuồn hàng vào VN dưới dạng hàng gia công, nhưng thực tế là hàng thành phẩm để bán, nhằm trốn thuế. Hải quan còn sơ hở!”. Đại diện Cục Hải quan TP cho rằng cần phải thiết lập một thể chế về mặt Nhà nước trong công tác kiểm hóa của hải quan. Nên bắt buộc cách kiểm tra rủi ro, chứ không phải kiểm tra theo tỉ lệ. Áp dụng cách này, trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) xuất - nhập khẩu trước pháp luật sẽ cao hơn, giảm thiểu tỉ lệ gian lận. Đặc biệt, phải nhanh chóng đưa khai báo điện tử vào kiểm hóa. Theo ngành hải quan, đến năm 2006 mới áp dụng rộng rãi khai báo điện tử trong ngành, do đó, phải chờ 2 năm nữa mới mong cải thiện tình hình (?!).

Chỉ lo chống mà không phòng tiêu cực!

Theo báo cáo của Cục Hải quan TPHCM, trong 9 tháng, ngành đã xử lý kỷ luật 16 cán bộ công chức bằng nhiều hình thức, do vi phạm quy chế ngành. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Thanh Chín hỏi: “Báo cáo của hải quan cho biết có đến 38 người bị xử lý kỷ luật vì hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực do báo chí phát hiện. Thế nhưng, sao không thấy báo cáo về xử lý sai phạm của lãnh đạo cấp đội, cấp chi cục, hay Cục Hải quan TP?”. Đại diện Hải quan TP, ông Phạm Văn Bút đã không trả lời câu hỏi này của ông Nguyễn Thanh Chín. Ông Bút nói: “Hiện nay, mỗi ngày, ngành phải mở 3.000 tờ khai tại các nơi trong TP, áp lực làm việc rất lớn, phải làm quá giờ, nhân viên kiểm hóa phải làm thêm ban đêm mới kịp. Thế thì làm sao theo dõi, giám sát cho hết được. Theo tôi, khi khai báo điện tử chưa được áp dụng, hễ còn chuyện DN tiếp xúc với nhân viên hải quan để làm thủ tục này thủ tục nọ, là sẽ còn tiêu cực”. Ông Nguyễn Thanh Chín cho rằng ngành hải quan chú trọng việc chống tiêu cực nhưng lại quên các giải pháp phòng, như vậy là bất cập.

Mỗi ngày có 10 DN bỏ trốn, mất tích

Theo Cục Hải quan TPHCM, trung bình mỗi ngày có 10 DN bỏ trốn, mất tích để “xù” tiền thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ nội địa. Riêng ngành hải quan đã lập danh sách 395 DN “ma”, nhờ cơ quan công an truy lùng. Nếu tính cả TP, có đến vài ngàn trường hợp như trên. Trong số này, dù chỉ mới xác minh được 5 DN nhưng số tiền thuế bị chiếm đoạt đã lên đến 12 tỉ đồng. Chính vì sự thông thoáng quá mức của Luật DN trong việc xem xét tư cách pháp nhân của chủ DN đăng ký kinh doanh nên cuối cùng, hải quan và thuế là hai ngành lãnh nợ, còn Sở Kế hoạch - Đầu tư (nơi cấp giấy phép) thì không có trách nhiệm gì vì đã thực hiện đúng theo Luật DN. Một nguyên nhân khác khiến ngành hải quan lúng túng là việc DN lợi dụng chính sách ân hạn thuế nhập khẩu nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu. Thời hạn phải đóng thuế nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính hiện nay là 275 ngày, DN nhập nguyên liệu xong, bán sạch rồi cuốn gói, trốn cả thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ nội địa. Mấy tháng sau, các cơ quan liên ngành kiểm tra, chỉ biết kêu trời vì DN đã biệt tăm...!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo