xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công nhân đặt nhiều vấn đề nóng với Thủ tướng

Nhóm phóng viên

Các vấn đề liên quan đến thu nhập, nhà trẻ, nâng cao tay nghề, cạnh tranh thời hội nhập... được công nhân trao đổi thẳng thắn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 30-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ hơn 3.000 công nhân (CN) trong chương trình Tết Lao động 2016 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Đồng Nai.

Băn khoăn về thu nhập, việc làm

Tham dự còn có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo 8 tỉnh, thành phía Nam gồm: Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có hàng triệu CN đang làm việc trong các KCX-KCN, trong đó có đến 70%-85% là người nhập cư. Tổng LĐLĐ Việt Nam rất vui mừng khi có nhiều người sử dụng lao động đã chăm lo, trân trọng, phát huy vốn quý nhất là người lao động. Tuy nhiên, không phải lúc nào, ở đâu, người sử dụng lao động, các nhà quản lý cũng đánh giá trung thực đóng góp của CN vào sự phát triển của doanh nghiệp (DN) và xã hội để phân phối lợi nhuận một cách hợp lý. Tiền lương của CN còn chưa đáp ứng mức sống tối thiểu. Đại đa số CN phải sống trong các khu nhà trọ và nhiều người chưa được hưởng chính sách nước sạch, điện sinh hoạt đúng giá, thiếu những hoạt động văn hóa cần thiết; nhiều nữ CN phải gửi con về quê hoặc gửi các nhóm trẻ, nhà trẻ chưa đạt chất lượng...

Đại diện công nhân tỉnh Đồng Nai tặng tranh cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Đại diện công nhân tỉnh Đồng Nai tặng tranh cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi thẳng thắn về những băn khoăn, mong mỏi của CN xung quanh nhiều vấn đề “nóng”, đặc biệt là tình trạng DN trốn đóng BHXH. Về vấn đề này, Thủ tướng khẳng định đóng BHXH là trách nhiệm của DN để bảo đảm quyền lợi người lao động.

“Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động không đóng BHXH có thể bị phạt tù từ 3-7 năm. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả DN phải chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn, BHXH Việt Nam cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc DN thực hiện để người lao động yên tâm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại diện CN tỉnh Đồng Nai, anh Vũ Duy Thơ (Công ty Quandri Việt Nam - KCN Amata, tỉnh Đồng Nai) băn khoăn: “Lương tối thiểu còn thấp, muốn đủ sống, CN phải tăng ca. Thủ tướng có giải pháp gì để giúp CN?”. Trả lời anh Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đời sống của người lao động là vấn đề Đảng, nhà nước, Công đoàn Việt Nam hết sức quan tâm. Vừa qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định tăng 12% lương tối thiểu. Tuy nhiên, đời sống CN còn nhiều khó khăn, nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm vấn đề này.

Lo lắng về bữa ăn, nơi gửi trẻ

Được gặp gỡ, tiếp xúc với Thủ tướng là cơ hội quý đối với CN nên nhiều người đã không ngần ngại bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Chị Trần Thị Hằng Thu (Công ty TNHH Shyang Ying, tỉnh Bình Phước) nêu lên nỗi lo lắng về chất lượng bữa ăn giữa ca và vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay.

“Chất lượng bữa ăn giữa ca của CN hiện rất thấp, trong khi thực phẩm không an toàn lan tràn trên thị trường khiến CN vô cùng lo lắng. Chúng tôi rất mong Chính phủ có giải pháp để can thiệp, giúp CN yên tâm và có đủ sức khỏe làm việc” - chị Thu nói.

Chia sẻ với nỗi lo lắng trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đây là vấn đề nhức nhối mà Đảng và nhà nước rất quan tâm. Để CN yên tâm, tôi đề nghị Công đoàn các cấp phải kiểm soát thực đơn bữa ăn của CN, công khai hóa thực đơn, suất ăn, giá cả, không để thất thoát. Thực phẩm phải rõ nguồn gốc, nơi nào để thực phẩm bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm”.

Với những CN nhập cư, vấn đề nhà ở, gửi con luôn là nỗi lo đau đáu. Dịp này, chị Trịnh Thị Mai Thanh (Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam, tỉnh Long An) đề đạt: “Với thu nhập như hiện nay, mua được một ngôi nhà nhỏ vẫn chỉ là mơ ước. Vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo là những bức xúc của người lao động. Thủ tướng có giải pháp gì không?”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nhìn nhận vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CN còn nhiều bất cập; ghi nhận ý kiến của chị Thanh và khẳng định đây là nhu cầu vô cùng chính đáng của CN. “Chính phủ yêu cầu các nhà đầu tư khi xây dựng KCX-KCN phải gắn liền với nhà ở, nhà trẻ để bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của CN. Song song đó, Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp như ưu đãi về đất đai, cho vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở xã hội hỗ trợ CN. Mặt khác, các nơi cần đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm cho tất cả CN đều có chỗ gửi con để yên tâm làm việc” - Thủ tướng cho biết.

Tạo cơ hội nâng cao tay nghề

Đánh giá cao mong muốn của CN, người lao động được hỗ trợ, nâng cao tay nghề trong bối cảnh hội nhập kinh tế của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nhất là khi các hiệp định thương mại, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chính thức có hiệu lực. Theo đó, người lao động có thể làm việc tại các quốc gia thành viên hiệp định. Trong trường hợp đó, những lao động có trình độ, tay nghề cao sẽ có việc làm tốt hơn. Đây là cuộc cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi đội ngũ CN, người lao động Việt Nam thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề, trình độ ngoại ngữ, để có thể đảm đương được công việc ở nhiều quốc gia.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp và chủ sử dụng lao động phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CN học tập, nâng cao tay nghề.

Trao đổi với CN như người thân trong gia đình, Thủ tướng nói: “Cha ông ta đã đúc kết: “Có chí thì nên”, “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Để thành công trong công việc, mỗi người lao động phải luôn làm việc với tâm huyết, quyết tâm thực sự. Song song đó, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, cải thiện đời sống cho chính bản thân, gia đình và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Chị Phan Trâm Nương (Công ty TNHH Fuluh, Long An):

Quan tâm đến đời sống tinh thần

img

Lần đầu tiên được gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng, tôi vô cùng xúc động và hãnh diện. Trong buổi gặp gỡ, tôi đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần của CN.

Hiện nay, vì đời sống, thu nhập còn khó khăn nên CN chưa quan tâm và chưa có điều kiện học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để rèn luyện sức khỏe và làm phong phú đời sống tinh thần.

Anh Nguyễn Văn Thiện (Công ty TNHH Upgain, TP HCM):

Mong thu nhập đủ sống

img

Đến với buổi tiếp xúc, tôi rất vui khi thấy Thủ tướng thật gần gũi, chân thành và cởi mở. Tôi muốn gửi gắm đến Thủ tướng nguyện vọng là Chính phủ hãy quan tâm đến thu nhập của CN để chúng tôi an tâm làm việc. Song song đó, thời gian làm việc cũng phù hợp. Hiện nay, vì muốn tăng thu nhập, nhiều CN phải tăng ca liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Chị Nguyễn Thị Út (Công ty TNHH Mabichi Motor, Đồng Nai):

Sẽ cố gắng nhiều hơn

img

Tôi rất hạnh phúc khi là 1 trong 30 CN tiêu biểu được Thủ tướng trao thưởng. Qua 14 năm làm việc tại công ty, tôi đã có 4 sáng kiến được công ty vinh danh.

Mỗi sáng kiến là một điều tôi tâm đắc, xuất phát từ thực tế công việc đang làm. Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Thủ tướng trong những lần tiếp theo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo