xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công ty Giống cây trồng Miền Trung lừa dân

Bài và ảnh: P.TRỊNH-Q.THANH

Hạn sử dụng hạt giống dưa hấu là ngày 30-10-2008 nhưng công ty này dùng nhãn mới dán đè lên, “kéo dài” thời hạn sử dụng tới ngày 31-12-2009 rồi bán cho nông dân

img
Công ty Giống cây trồng Miền Trung “phù phép” tăng hạn sử dụng hạt giống bằng cách dán nhãn mới đè lên nhãn cũ

45 hộ dân trồng dưa hấu ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa làm đơn gửi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khiếu nại việc họ bị Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung lừa bán hạt giống dưa hấu đã quá hạn sử dụng từ lâu.


Trước Tết Kỷ Sửu, ông Nguyễn Phúc Việt, chủ hộ trồng dưa ở thôn 1, xã Tam Vinh, đến một đại lý của Công ty Giống cây trồng Miền Trung mua hạt giống dưa hấu Thiên Long 2907, dòng F1 trị giá 500.000 đồng, đem về ươm trồng nhưng chỉ có một số hạt giống nẩy mầm, cây dưa lại èo uột, dù đã ươm gần cả tháng. Tương tự, ruộng dưa hấu của 45 gia đình ở cùng thôn với ông Việt và ở thôn 2 của xã Tam Vinh cũng cùng cảnh ngộ. Người dân đã tìm mọi cách cứu ruộng dưa nhưng vẫn không khá hơn.


Khi kiểm tra lại bao đựng hạt giống, người dân phát hiện Công ty Giống cây trồng Miền Trung bán hạt giống dưa hấu đã quá đát hơn 1 năm. Cụ thể, trên bao bì ghi hạt giống dưa hấu Thiên Long 2907 có hạn sử dụng là ngày 30-10-2008 nhưng công ty này dùng nhãn mới dán đè lên, “kéo dài” thời hạn sử dụng tới ngày 31-12-2009. Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Văn Tướng, cán bộ kỹ thuật đại diện Công ty Giống cây trồng Miền Trung, đã viết giấy xác nhận hành vi gian lận nói trên.


Theo ông Phạm Doãn Nguyên, Chánh Thanh tra Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Nam, trước và sau Tết Kỷ Sửu, Công ty Giống cây trồng Miền Trung đã bán ra thị trường tỉnh 229 gói hạt dưa giống Thiên Long 2907 hết hạn sử dụng, kém chất lượng.


Sau khi việc làm ăn gian dối bị bại lộ, công ty đã thương lượng với người trồng dưa Thiên Long 2907 để khắc phục hậu quả bằng cách hộ dân nào còn giữ lại bao bì 1 gói hạt giống Thiên Long 2907 thì được bù thêm 1 gói dưa giống Thiên Long 2919. Tuy nhiên, người dân không đồng ý, đòi công ty đền bù thiệt hại.


Ông Huỳnh Tấn Trinh, Phó Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, khẳng định: Công ty Giống cây trồng Miền Trung không chỉ phạm lỗi buôn bán hạt giống đã qua thời hạn sử dụng mà còn vi phạm luật kinh doanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo