xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cụ ông chết bất thường tại UBND xã

Bài-ảnh: Hồng Ánh

(NLĐO)- Hơn 8 giờ sáng nay, 11-5, một cụ ông đã gục chết trước sảnh trụ sở UBND xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) khi đến đây đòi tiền đền bù ruộng khi giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1.

 

Bà Phạm Thị Nga (vợ ông Chiêm) khóc ngất tại UBND xã Hòa Xuân Đông trước cái chết bất thường của chồng

Bà Phạm Thị Nga (vợ ông Chiêm) khóc ngất tại UBND xã Hòa Xuân Đông trước cái chết bất thường của chồng

Cụ ông được xác định là Nguyễn Chiêm (74 tuổi, ngụ thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông). Theo người nhà nạn nhân, năm 2014, gia đình ông Chiêm có một thửa ruộng bị giải tỏa, cán bộ xã huyện đã lập hồ sơ và hứa sẽ đền bù cho ông 32 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy đền bù trong khi những thửa ruộng xung quanh đã được đền bù nên ông Chiêm lên xã hỏi lý do thì được xã cho biết ông không thuộc diện được đền bù.

Bức xúc ông Chiêm lên UBND huyện để khiếu nại thì huyện bảo ông về xã để giải quyết. “Từ đó đến nay cha tôi mỗi tuần đều 2 lần đến UBND xã để đòi tiền, nhưng cũng không được giải quyết. Sáng nay, cha tôi tiếp tục đến xã thì tử vong”- bà Nguyễn Thị Nữ (con dâu ông Chiêm) cho biết. Cũng theo bà Nữ, cha chồng bà có bệnh tim, nhưng trước khi đi, ông đã uống thuốc đầy đủ.

Ngay sau khi nghe người quen báo tin, bà đến xã thấy cha chồng đã chết, người tím ngắt nhưng cán bộ xã này vẫn yêu cầu đưa ông đi cấp cứu.

Nguyễn Thị Phạm Din cho rằng trước khi chết, sức khỏe ông Chiêm vẫn bình thường

Bà Nguyễn Thị Phạm Din cho rằng trước khi chết, sức khỏe ông Chiêm vẫn bình thường

Bà Nguyễn Thị Phạm Din (30 tuổi, ngụ cùng xã) cho biết sáng cùng ngày, bà đến UBND xã để cắt hộ khẩu. Lúc này, ở sảnh UBND xã chỉ có bà và ông Chiêm. Lúc đó, sức khỏe ông Chiêm vẫn bình thường nhưng sau khi bà đi cắt hộ khẩu khoảng 15 phút quay lại thì ông đã chết.

Theo bác sĩ Trương Trọng Lành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa, ông Chiêm đã chết tại UBND xã Hòa Xuân Đông. Khi được đưa đến đây ông Chiêm đã chết trước đó, người tím ngắt nghi do nhồi máu cơ tim nên không làm thủ tục nhập viện mà đưa thi thể ông vào nhà vĩnh biệt.

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông (bên trái) cho rằng theo cán bộ xã báo cáo thì đất ruộng nhà ông Chiêm không thuộc diện được đền bù

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông (bên trái) cho rằng theo cán bộ xã báo cáo thì đất ruộng nhà ông Chiêm không thuộc diện được đền bù

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông, kể sáng cùng ngày, cán bộ UBND xã chào cờ thì ông Chiêm đến ngồi ở sảnh UBND xã. Sau khi chào cờ xong, thấy có ông Trần Văn Liêm (cán bộ địa chính xã) đến nói chuyện với ông Chiêm. Sau cuộc nói chuyện này, ông Chiêm mệt nên xã đưa đi cấp cứu. Nội dung trao đổi giữa ông Liêm và ông Chiêm là gì hiện vẫn chưa rõ.

Về việc đền bù cho ông Chiêm, ông Hoàng cho rằng mình chỉ mới nhậm chức vào cuối năm 2014 nên không rõ. “Nhưng theo anh em báo lại thì ông Chiêm không thuộc đối tượng được đền bù”- ông Hoàng nói.

Rất nhiều người dân huyện Đông Hòa tập trung trước UBND xã Hòa Xuân Đông sau cái chết bất thường của ông Chiêm

Rất nhiều người dân huyện Đông Hòa tập trung trước UBND xã Hòa Xuân Đông sau cái chết bất thường của ông Chiêm

Ông Huỳnh Ngọc Sương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, khẳng định đã chỉ đạo cán bộ của Trung tâm quỹ đất huyện Đông Hòa lục tìm hồ sơ đền bù đất cho ông Chiêm để có trả lời chính xác cho gia đình nạn nhân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo