Ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, vừa ký kết luận thanh tra về phát hiện nhiều sai phạm ở Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. Theo đó, đoàn thanh tra phát hiện Cục Thuế đã gây thiệt hại về kinh tế với tổng số tiền sai phạm là hơn 3 tỉ đồng.
Đoàn thanh tra kiến nghị Bộ Tài chính kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với ông Phan Minh Thanh, cục trưởng và ông Lâm Văn Hùng, phó cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang, cùng nhiều cán bộ khác vì đã có những sai phạm.
Cục Thuế Tiền Giang, nơi có nhiều sai phạm làm thiệt hại tiền tỉ cho Nhà nước
Đề nghị xóa nợ thuế cho... “đại gia”
Theo kết luận thanh tra, từ năm 2005 đến 2006, Cục Thuế Tiền Giang không xóa nợ thuế cho bất kỳ doanh nghiệp (DN) nào. Tuy nhiên, đến tháng 10-2007, Cục Thuế đã đề nghị xóa nợ cho hai “đại gia” với số tiền 3,1 tỉ đồng. Đó là Công ty TNHH Thanh Hòa số tiền nợ 1,5 tỉ đồng, DNTN Hiệp Thành số tiền nợ 1,6 tỉ đồng.
Việc này, Tổng cục Thuế vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa chưa khai thuế thu nhập DN trong năm 2005 với số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Việc kiểm tra trước hoàn thuế của Cục Thuế Tiền Giang cũng chưa phát hiện kịp thời các DN có sai phạm trong kê khai hồ sơ, chứng từ. Cụ thể, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Ngọc Hà xuất hóa đơn 4.200 kg thịt nghêu luộc lại không chứng minh được hàng hóa có xuất khẩu, không có chứng từ hải quan và chứng từ thanh toán qua ngân hàng làm thiệt hại tiền thuế gần 200 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại Thuận Tiến có nhiều hóa đơn kê khai không chính xác... Ngoài ra, Cục Thuế Tiền Giang cũng không kiểm tra việc nộp thuế của nhiều đơn vị khác như Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang đã nộp vượt số tiền phải nộp nhưng cơ quan thuế không phát hiện kịp thời.
Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tiền Giang bị ngành thuế ghi sai, ghi nhầm số tiền nộp thuế. Riêng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất thuế từ năm 2003 nhưng vẫn bị... treo nợ.
Tạm ứng sai quy định 877 triệu đồng
Thông thường việc chi thưởng và hỗ trợ chỉ có cơ quan cấp trên chi cho các đơn vị trực thuộc. Nhưng tại Cục Thuế, thanh tra phát hiện cơ quan này đã chi thưởng và hỗ trợ ngược cho cấp trên. Trong đó, có nhiều khoản chi thưởng và hỗ trợ... ngược cho Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện các quyết định này đều không có số, không có thời gian ký và không có danh sách... người nhận.
Chi cục còn chi quà tặng cho các đối tượng nộp thuế 381 triệu đồng nhưng khi kiểm tra thì các đối tượng này không có danh sách. Chi mua rượu, bia 75 triệu đồng.
Ngoài ra, còn chi cho Ban Chỉ đạo ủy nhiệm thu của Cục Thuế Tiền Giang 90 triệu đồng nhưng không có tên trong quyết định. Chi mua điện thoại, thanh toán cước điện thoại cho lãnh đạo không có tiêu chuẩn gần 50 triệu đồng, chi khen thưởng nhưng không có chứng từ gốc hơn 200 triệu đồng, không mở sổ sách theo dõi 400 triệu đồng.
Chi công tác phí vượt định mức 165 triệu đồng. Cục Thuế Tiền Giang còn cho tạm ứng sai quy định 877 triệu đồng. Đặc biệt, thanh tra còn phát hiện chứng từ chi tiếp khách đoàn Tổng cục Thuế nhưng khi kiểm tra lại thì lịch làm việc của đoàn đã kết thúc trước đó.
Kiểm điểm nhiều cá nhân
|
Bình luận (0)