Theo TTXVN, nhà C7 Giảng Võ đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm định ba lần và khẳng định khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường; nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể...
Nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ (Ảnh: VNN)
Đồng thời, Cục Giám định đề nghị di dời các hộ dân để bảo đảm an toàn tính mạng. Tuy nhiên, đến hết thời hạn cam kết, chỉ có 34/47 chủ sở hữu tại đây tự nguyện di chuyển, nhận các khoản hỗ trợ, bàn giao nhà cho chủ đầu tư. 13 hộ còn lại (chủ yếu ở tầng 1) chưa đồng tình với chính sách bồi thường, hỗ trợ, di dời tạm cư, tái định cư nên cố tình không di chuyển nên buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời.
Về phía chủ đầu tư dự án, TP Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho thuê lại quỹ nhà tạm cư tại Đại Kim - Định Công để bố trí chỗ ở tạm cư cho các hộ. Theo ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ phá dỡ công trình trước ngày 15-3 và dự kiến khởi công xây dựng lại vào đầu tháng 4-2009.
Công trình sau khi hoàn thành sẽ có quy mô 17 tầng, trong đó chủ đầu tư dành 9 tầng cho các hộ dân nhà C7 cũ tái định cư với các căn hộ có diện tích 54,6 m², 59,1 m² và 78,2 m².
Bình luận (0)