xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp xông vào nhà giật dây chuyền, bắn vào cổ thai phụ

Tin-ảnh: N.Dung

(NLĐO)- Chị N.T.D. (người Việt ở Lào), đang mang thai gần 30 tuần, bị một tên cướp lao vào nhà ở thủ đô Vientiane giật dây chuyền chị đang đeo rồi nổ súng bắn vào cổ.

 

Phim chụp X-quang của bệnh nhân N.T.D

Phim chụp X-quang của bệnh nhân N.T.D.

Sau gần 2 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến ngày 1-9, bệnh nhân N.T.D. (nữ 31 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch do sốt nhiễm trùng dị vật sau khi bị bắn.

Trước đó, ngày 30-8, bệnh nhân N.T.D. được chuyển đến BV Việt Đức trong tình trạng thở máy kèm theo sốc nhiễm trùng, áp xe trung thất, mờ phổi trái và có dị vật trong cột sống ngực thứ nhất.

Người nhà bệnh nhân cho biết, nhiều năm nay vợ chồng chị D. làm nghề buôn bán phế liệu ở thủ đô Vientiane (Lào). Tối 28-8, trong lúc đang ở trong nhà tại Vientiane, bất ngờ chị D. bị một tên cướp lao vào nhà giật chiếc dây chuyền chị đang đeo trên cổ. Sau một hồi giằng co, tên cướp nổ súng bắn vào cổ chị D..

Bệnh nhân D. đang được điều trị tại BV Việt Đức
Bệnh nhân D. đang được điều trị tại BV Việt Đức

Tại thời điểm bị bắn, chị D. đang mang thai gần 30 tuần. Ngay lập tức, chị D. được đưa vào một BV ở Lào. Sau 2 ngày nằm điều trị tại đây, chị D. sốt cao và được gia đình đưa về BV Hữu nghị đa khoa Việt Nam - Ba Lan (Nghệ An). Ngày 30-8, chị D. được phẫu thuật mổ lấy thai là một bé gái 30 tuần tuổi, cân nặng 2 kg.

Ngay sau khi phẫu thuật lấy thai thành công, bệnh nhân được chuyển tiếp đến BV Việt Đức điều trị. “Hiện giờ sức khỏe cháu bé ổn định, cháu đã tự bú bình và tiếp tục được nuôi dưỡng ở BV, tuy nhiên tính mạng mẹ cháu thì chưa biết thế nào. Cháu bé này là đứa con thứ 4” - người nhà chị D. cho biết.

img

Viên đạn vẫn nằm trong ngực của nạn nhân

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe bệnh nhân D. vẫn rất nguy kịch nên chưa thể phẫu thuật hay can thiệp gì khác ngoài việc hồi sức tích cực. Nếu trong một vài ngày tới sức khỏe bệnh nhân tốt hơn, BV sẽ thực hiện phẫu thuật lấy viên đạn nằm trong ngực của nạn nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo