icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cúp điện, người nuôi tôm lao đao

Bài và ảnh: Đắc Mạnh

Ở thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), gần 30 hộ nuôi tôm đang lâm vào cảnh khốn đốn vì điện cúp liên tục

Tình trạng cúp điện liên tục ở thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã làm gần 30 hộ nuôi tôm trong thôn rơi vào tình cảnh khốn đốn. Nhiều hộ phải chấp nhận bán tôm non nhằm cứu vãn chút vốn liếng.

img
Ông Hồ Văn Hai cho biết nếu chiếc máy sục khí này không hoạt động thì nguy cơ tôm chết là rất cao
 
Chạy đua với “ông điện”
 
Ông Hồ Văn Hai cho biết vụ trước do trúng mùa nên gia đình ông thu được hơn 2 tỉ đồng từ 3 ha ao tôm thẻ chân trắng, trừ chi phí còn lời hơn 600 triệu đồng. Vụ này gia đình đầu tư hơn 1 tỉ đồng mua tôm giống, thức ăn. Nhưng trước tình trạng điện bị cúp liên tục như thời gian qua, có thể gia đình phải bán tôm non để lấy lại một ít vốn. Theo ông Hai, ông đã phải bỏ ra một khoản chi phí khá cao để trang bị máy nổ nhưng theo tính toán, dùng máy nổ vừa tốn tiền vừa không thể làm máy sục khí hoạt động hết công suất nên tôm sẽ chậm lớn, giảm năng suất. “Do cúp điện, chi phí đầu tư trong vụ này cao gấp 5 lần vụ trước”- ông Hai rầu rĩ nói.
 
Ông Hai cho rằng nghề nuôi tôm được coi là nghề đánh bạc với trời. Con tôm nuôi vốn đã bị phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, nguồn nước... giờ đây người dân lại phải lo chuyện cúp điện. “Việc cúp điện nhiều khi chẳng theo lịch thông báo, lại cứ cúp đột ngột khiến chúng tôi trở tay không kịp”-ông Hai bức xúc.
 
Cùng cảnh ngộ với ông Hai, anh Hồ Văn Hổ có 3 ha tôm và hiện cũng đứng ngồi không yên. “Điện cho nuôi tôm là điện sản xuất nhưng không hiểu sao lại bị cúp liên tục? Điện cứ cúp như thế này thì chúng tôi có nước sạt nghiệp”-anh Hổ than thở.
 
Chính quyền cũng “bó tay”
 
Trước tình trạng cúp điện liên tục trong thời gian qua, các hộ nuôi tôm ở thôn Trường Định đã làm đơn kiến nghị gửi tới Sở Điện lực Đà Nẵng xin không cúp điện. Trong đơn, các hộ dân trình bày: “Chúng tôi tha thiết xin Sở Điện lực đừng cúp điện vào ban đêm. Tất cả vốn liếng của chúng tôi đều nằm ở hồ nuôi tôm, sơ sẩy là chúng tôi trắng tay”. Theo lý giải của người dân, các đìa nuôi tôm đều có tảo, ban ngày tảo quang hợp sinh ra ôxy giúp tôm sống nhưng ban đêm tảo thải ra khí cacbonic, gây ngạt thở cho tôm. Vì vậy, ban đêm phải dùng máy sục khí cung cấp ôxy cho tôm. Nếu thường xuyên bị cúp điện vào ban đêm thì nguy cơ tôm chết là rất cao.
 
Tuy nhiên, những lời cầu cứu của gần 30 hộ nuôi tôm ở thôn Trường Định đã không được “nhà đèn” xem xét. Không cầu cứu được “nhà đèn”, các hộ dân nhờ chính quyền giúp đỡ nhưng chính quyền cũng “bó tay”. Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết việc cúp điện là của ngành điện, họ lấy lý do nắng hạn kéo dài, nguồn điện bị thiếu hụt nghiêm trọng, cúp điện là không tránh khỏi... nên chính quyền không can thiệp được.

Sản lượng giảm một nửa

 
Ông Bùi Trực, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên, cho biết hiện cả xã có hơn 20 ha nuôi tôm (cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng). Riêng thôn Trường Định chiếm 2/3 diện tích của cả xã. Năng suất bình quân 5 tấn/ha. Tổng sản lượng của xã là 2.000 tấn, lợi nhuận cả chục tỉ đồng. Nếu bị cúp điện như hiện nay, sản lượng giảm đi một nửa, khiến cho bà con nuôi tôm gặp khó khăn rất lớn.

Việc cung cấp điện sẽ được cải thiện

 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ ngày 26-6, tình hình cung cấp điện sẽ được cải thiện do hầu hết các sự cố của các tổ máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc đã được khắc phục và đưa vào vận hành trở lại. Bên cạnh đó, tình hình nước về các nhà máy thủy điện tuy chưa có chuyển biến đáng kể nhưng miền Bắc đã bắt đầu có mưa, miền Nam cũng chính thức bước vào mùa mưa trong khi nhu cầu điện không tăng, thậm chí có thể còn giảm so với nửa đầu tháng 6...
 
Theo TTXVN, EVN cũng dự báo sau tuần đầu tiên của tháng 7, khi các nhà máy nhiệt điện than mới thật sự vận hành ổn định và lưu lượng nước về các hồ thủy  điện ở miền Bắc đã được cải thiện, tình hình sản xuất và cung ứng điện sẽ tốt hơn và sẽ dần trở lại bình thường.
 
Để bảo đảm cung cấp điện ở mức cao nhất cho sản xuất và hạn chế tối đa tiết giảm điện cho sinh hoạt của nhân dân, trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện, kể cả nguồn điện do EVN quản lý và các nguồn điện độc lập, nguồn nhập khẩu...

T.Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo