xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã có 4 triệu người dân đội nắng về Giỗ tổ Hùng Vương

Bài - ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tính tới ngày 27-4 (tức 9-3 âm lịch) đã có khoảng 4 triệu người dân đội nắng về Đền Hùng dâng hương. Dự kiến năm nay có 7-8 triệu người về dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Khu di tích Đền Hùng sẵn sàng đón hàng triệu người dân đến dâng hương lên các Vua Hùng để tưởng nhớ cội nguồn của mình

Khu di tích Đền Hùng sẵn sàng đón hàng triệu người dân đến dâng hương lên các Vua Hùng để tưởng nhớ cội nguồn của mình

Hàng năm, đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch, người dân đất Phú Thọ nói riêng và người Việt Nam nói chung lại nô nức về Đền Hùng (trên núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dâng những sản vật địa phương như gà, xôi, rượu, bánh chưng, bánh giầy… để thể hiện lòng thành kính thiêng liêng lên với các Vua Hùng.

Trao đổi với báo chí ngày 27-4 (9-3 âm lịch), ông Nguyễn Duy Anh, Phó giám đốc khu di tích đền Hùng, cho biết từ ngày khai hội (5-3 âm lịch) đến nay đã có khoảng 4 triệu lượt khách về đây để dâng hương lên các Vua Hùng.

“Theo dự đoán của ban tổ chức, năm nay toàn lễ hội có khoảng 7-8 triệu lượt người về dự lễ hội đền Hùng. Đến nay, ngày mùng 8-3 là đông nhất, ước tính khoảng 2 triệu lượt khách đổ về khu di tích” - ông Anh nói

Sáng nay 27-4 mặc dù trời nắng gắt nhưng hàng chục vạn người dân đổ về khu di tích đền Hùng. Trưa nắng, tại chân núi Hùng, hàng loạt người mua chiếu trải ngay tại đây nghỉ ngơi. Bác Đỗ Hồng Thu (SN 1949, quê Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai), là thương binh hạng 3/4, chia sẻ: “ Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”, chắc hẳn người con đất Việt ai cũng thuộc câu này. Nhớ ngày Giỗ Tổ là nhớ đến tổ tiên, nhớ đến cội nguồn dân tộc mình. Mặc dù phải bắt xe từ sáng sớm lên đến đây trời nắng chang chang phải leo núi rất mệt nhưng tinh thần phấn chấn lắm. Về với mảnh đất tổ mới thấy được niềm tự hào và hạnh phúc làm sao”.

Lắp đặt 21 camera an ninh trong khu di tích

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết để đảm bảo trật tự an ninh của lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 chiến sĩ cảnh sát, bố trí 5 chốt y tế khác nhau trong khu di tích đền Hùng. Đã lắp đặt 21 camera an ninh ở các tuyến đường, điểm, đền trong khu di tích đền Hùng để cập nhật thông tin thường xuyên trên sở chỉ huy lễ hội.

Ông Nguyễn Duy Anh cũng cho biết thêm, tất cả các dịch vụ như gửi xe, khách sạn, cửa hàng ăn uống… tại lễ hội đều phải có cam kết với ban tổ chức không được tăng giá, các cửa hàng phải niêm yết giá cả cụ thể để khách tham quan có quyền được lựa chọn. “Ban tổ chức đã phối hợp với bộ ban ngành thành lập tổ công tác liên ngành di động kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện ra trường hợp nào tăng giá bất thường sẽ lập biên bản và đình chỉ cửa hàng đó” - Phó giám đốc Khu di tích đền Hùng nói

Năm nay, Khu di tích Đền Hùng vừa khánh thành 1.091 bậc đá của đường lên Đền Thượng và xuống khu Đền Giếng vào ngày 4-4 vừa qua. Trong đó, chân cổng lên đến Đền Thượng là 490 bậc và 18 chiếu nghỉ; từ Đền Thượng xuống Đền Giếng là 601 bậc và 48 chiếu nghỉ, tổng trị giá 26 tỉ dồng. Toàn bộ công trình này được 3 đơn vị tài trợ, trong đó tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tài trợ 18 tỉ đồng, Công ty Bia-Rượu Hà Nội 5 tỉ đồng, tỉnh Đồng Nai là 3 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trưa nay (9-3 âm lịch) tại nhiều ngả đường đổ về Trung tâm khu di tích đền Hùng đã rất đông người và phương tiện. Dòng người liên tục đội nắng đổ về đây để dâng hương, tham quan các di tích lịch sử trong khuôn viên Đền Hùng. Đặc biệt tệ nạn ăn xin và cờ bạc tại lễ hội không thấy xuất hiện. Tại các bãi đỗ xe đã chật kín xe, về giá cả hợp lý khách tham quan đều cảm thấy hài lòng.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại Đền Hùng:

Mặc dù trời nắng to, lượng người đổ về mỗi lúc một đông

Mặc dù trời nắng to, lượng người đổ về mỗi lúc một đông

Mặc dù rất mệt nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn

Mặc dù trởi nằng chang chan nhưng tinh thần người về giỗ Tổ Hùng Vương ai cũng phấn chấn

Một đôi bạn trẻ tại Đền Hùng

Một đôi bạn trẻ tại Đền Hùng

Khắp các đoạn đường dốc, bậc thang  lên đền Thượng đều đầy người

Khắp các đoạn đường dốc, bậc thang lên đền Thượng đều đầy người

img

img

Bác Đỗ Hồng Thu đang kính cẩn dâng hương tưởng nhớ đến tổ tiên của người Việt

Bác Đỗ Hồng Thu đang kính cẩn dâng hương tưởng nhớ đến tổ tiên của người Việt

 

Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, hàng ngàn người dân dải chiếu nghỉ tại đây chờ ngày chính hội để dâng hương lên các Vua Hùng

Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, hàng ngàn người dân dải chiếu nghỉ tại đây chờ dâng hương lên các Vua Hùng

img

Niêm yết vé xe với giá cả hợp lý

Giả cả trông giữ xe được niêm yết công khai

Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại lễ hội

Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại lễ hội

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo