Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Hoàng Minh Công bị bắt vì tội “Làm mất tài liệu bí mật của Nhà nước”. Vụ việc xảy ra hồi năm 1999, Hoàng Minh Công lúc đó là thiếu tá, điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an TP được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nhà nước và tài sản công dân tại Công ty TNHH Việt Trung. Bị can của vụ án này là Phạm Mãi (giám đốc công ty) đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Đến tháng 7-2004, Phạm Mãi mới bị bắt và các cơ quan chức năng phục hồi điều tra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, VKSND Tối cao đã phát hiện hồ sơ bị mất một số trang. Sau một thời gian điều tra, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Minh Công. Sau khi thực hiện lệnh bắt giam Hoàng Minh Công, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can tại đường Đào Duy Từ.
Bình luận (0)