Công ty có 400-450 người làm việc từ giữa năm 2002 đến nay nhưng không có trường hợp nào được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH. Bộ phận văn phòng của công ty gần 15 người cũng rơi vào trường hợp tương tự.
Tiếp đoàn là ông Đỗ Kế Lợi, phụ trách nhân sự của công ty, không có ủy quyền của giám đốc. Do không có ông giám đốc nên Đoàn Thanh tra liên ngành đã phải chờ đợi đến cuối buổi sáng 6-1 và tiếp tục đến công ty trong chiều cùng ngày, nhưng giám đốc công ty vẫn không có mặt. Đoàn Thanh tra phải lập biên bản sự việc.
Theo một nguồn tin, trong lúc Đoàn Thanh tra đến làm việc tại công ty, giám đốc Hàng Trần Minh Châu đang ở tại TP Đà Nẵng chỉ đạo những người của công ty tìm cách đối phó với đoàn nhưng lại báo là đi công tác nước ngoài từ ngày 4-1. Bà Trần Thúy Nga cho biết: “Đối với vụ việc hy hữu này, chúng tôi sẽ về báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và sau đó bộ trưởng sẽ ra một công văn gởi UBND TP Đà Nẵng giải quyết rốt ráo vụ việc này. Tùy vào mức độ vi phạm, có thể rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp này”.
ĐầU NĂM 2002, CÔNG TY TNHH GIAI NÔNG TIếP QUảN Từ XÍ NGHIệP MAY Hòa Cường toàn bộ nhân viên, công nhân, máy móc, nhà xưởng cũ với hoạt động chính là gia công hàng may mặc. Tuy nhiên đến giữa năm 2002 thì toàn bộ công nhân, nhân viên cũ đã đi khỏi công ty và sau đó công ty tổ chức tuyển lại.
Bình luận (0)