xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng tái khẳng định việc siết nhập cư là đúng

Thế Kha

(NLĐO)- Sau khi bị Bộ Tư pháp “tuýt còi”, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản phản hồi, khẳng định các nội dung đưa ra trong Nghị quyết 23/2011 của cơ quan này là đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Công văn 324/HĐND-PC do Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ký tiếp tục khẳng định 3 quy định về tạm dừng đăng ký nhập cư, nghiêm cấm việc chuyển nhượng chung cư cho người khác và tạm giữ xe 60 ngày đối với người điều khiển phương tiện là học sinh chưa đủ tuổi theo quy định là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế địa phương.

 

Đà Nẵng cho rằng việc tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp chỗ ở là thuê, mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có nhiều tiền án, tiền sự là phù hợp với Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003, Pháp lệnh Dân số năm 2003, Luật cư trú 2006 cũng như yêu cầu quản lý dân cư trên địa bàn địa phương.

 

img
Đà Nẵng vẫn cho rằng việc siết chặt người nhập cư là đúng luật - Ảnh minh họa 
 
“Kết quả trao đổi, thảo luận với một số cơ quan, chuyên gia tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy quy định này không có cơ sở pháp lý và trái với quy định của pháp luật về cư trú. Cũng có ý kiến nhấn mạnh việc HĐND TP Đà Nẵng đặt ra quy định nêu trên là một hình thức hạn chế quyền tự do cư trú của công dân” - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn nói.

 

Theo ông Sơn, nếu Đà Nẵng thấy rằng những quy định của Luật Cư trú có những điểm chưa phù hợp thì có thể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

 

Trong văn bản vừa gửi Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết, theo quy định tại Nghị định 40/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thì quá trình kiểm tra đã kết thúc giai đoạn tự kiểm tra của cơ quan ban hành văn bản và có thông báo về cơ quan kiểm tra văn bản.

 

“Theo quy định tại Nghị định 40, trường hợp cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật do HĐND cấp tỉnh ban hành, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ” - ông Sơn nói.

 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm trao đổi, thảo luận tiếp một số nội dung trong nghị quyết 23 trước khi báo cáo Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý theo thẩm quyền các nội dung  trái pháp luật của nghị quyết 23 (nếu có).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo