Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo tỉnh phải đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm an toàn tính mạng của gần 150.000 người dân vùng có nguy cơ không an toàn theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó có gần 70.000 người tránh bão và hơn 78.000 người tránh lũ và 2.500 người tránh sạt lở đất. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý Quảng Nam phải đề phòng việc đi lại của nhân dân sau bão, lũ; bởi địa phương này từng bị lặp lại tình trạng số người chết sau bão, lũ tăng lên.
. Ngày 13-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã về kiểm tra tiến độ thi công và công tác phòng chống bão ở dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất (Quảng Ngãi). Sau khi thị sát khu vực thi công nhà máy lọc dầu, đê chắn sóng, lọc dầu và nghe Ban Quản lý dự án nhà máy lọc dầu báo cáo tiến độ thi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong nước, quốc tế đã cơ bản hoàn thành việc thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và ký kết hợp đồng mua thiết bị, trong đó có khoảng 90.000 tấn vật tư đã về tới chân công trình. Phó Thủ tướng biểu dương công tác phòng chống bão và nhắc nhở Ban Quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu thi công triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 10, nhất là việc bảo vệ công trình, vật tư thiết bị thi công trên biển và bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ công nhân.
Kiểm tra dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất, thuộc tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Phó Thủ tướng hài lòng về tiến độ thi công dự án này. Phó Thủ tướng chỉ đạo, ngoài việc đóng các tàu chở dầu có trọng tải lớn, tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới đóng tàu phục vụ đánh bắt xa bờ. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận các đơn vị thi công đã chủ động có phương án đối phó với bão số 10 một cách cụ thể.
. Lúc 19 giờ 30, ngày 13-12, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy tiền phương đối phó cơn bão số 10 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, tiếp tục có cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành để nghe báo cáo tình hình diễn biến của bão và công tác triển khai đối phó với bão số 10.
Theo phân tích của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đến thời điểm này bão đã dịch chuyển lên hướng Bắc và dự báo trong 48 giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc nên khả năng đổ bộ vào đất liền của nước ta là rất thấp. Tuy nhiên, diễn biến của bão rất phức tạp, đặc biệt là vùng biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10 nên cần phải theo dõi thường xuyên. Trong 48 giờ tới, các địa phương, bộ, ngành không được chủ quan, lơ là; cần đề phòng mưa lũ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương từ Bình Định ra Quảng Bình, tiếp tục duy trì phương án di dân trên bờ.
Bình luận (0)