Với cách tổ chức cải tiến, lần đầu tiên hình thức thảo luận nhóm “một đối một” đã được thực hiện giữa 44 đại sứ, tổng lãnh sự VN ở nước ngoài và hơn 200 doanh nghiệp (DN), hiệp hội.
Phải đơn giản hơn về thủ tục
Đánh giá vai trò trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài hiện nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho rằng các đại sứ nên là “tai - mắt”, là người tham mưu tin cậy cho các DN. Trong thực tế, vai trò cầu nối của trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài đã ngày càng có giá trị quan trọng hơn đối với các DN.
Bà Nguyễn Kim Thoa, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, ghi nhận: Nhờ đại sứ, DN có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng từ 20.000 – 30.000 USD lên 100.000 USD và tìm được nhà phân phối độc quyền tại Nhật.
Tuy nhiên, đại diện cộng đồng DN, Chủ tịch Phòng Thương mại – Công nghiệp VN Vũ Tiến Lộc cho rằng các trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài cần tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ DN về thông tin hệ thống pháp lý, dự báo thẩm định năng lực của các đối tác. Đặc biệt, nên gỡ bỏ thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đã được Bộ Công Thương thực hiện nhưng vẫn phải có con dấu của trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài là không cần thiết, gây khó khăn cho DN.
Thách thức cũng là cơ hội
Trả lời thắc mắc của DN về thị trường Trung Đông, châu Phi, các đại sứ cho rằng đây là thị trường quan trọng trong chiến lược tìm kiếm đối tác mới để xuất khẩu gạo, vải sợi, nhựa. Song các DN nên thận trọng về thủ tục thanh toán, đặc biệt nhiều DN đã bị lừa khi làm ăn với đối tác của Nigeria. Cuba cũng mong muốn thu hút đầu tư xây dựng khách sạn, sân golf.
Theo ông Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh sự tại San Francisco (Mỹ): Sau hàng loạt sự cố hàng Trung Quốc không đạt chất lượng, ở Mỹ hiện đang có làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc (có những mặt hàng bị áp thuế 60%) nên đây cũng là cơ hội cho hàng VN nhưng chỉ nên đẩy mạnh hàng giá trung bình vì người dân Mỹ đang thắt chặt chi tiêu. Lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu sang Mỹ, nông sản đã vượt qua thủy sản với kim ngạch gần 545 triệu USD (tăng 23% so với cùng kỳ). Một trong những nhu cầu của bang Califonia – nơi tiêu thụ 70% sản phẩm VN - rất muốn có showroom hàng hóa của VN. Hiện là thời điểm thuận lợi vì có nhiều mặt bằng đẹp mà giá thuê lại rẻ.
Sẽ hỗ trợ những thị trường tiềm năng
Ông Lê Quốc Thịnh, Vụ trưởng- Giám đốc Quỹ Ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao, cho biết: Với kinh phí khoảng 1 triệu USD/năm chưa phải là lớn nhưng nhờ có Quỹ Ngoại giao kinh tế, các trưởng cơ quan đại diện VN tại nước ngoài đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại. Năm 2009, quỹ sẽ hỗ trợ các trưởng cơ quan đại diện VN ở những thị trường tiềm năng hoàn thành các nhiệm vụ ngoại giao kinh tế như: khai thác vốn FDI và xuất khẩu lao động sang Trung Đông – châu Phi; đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc; mở rộng thị trường ở khu vực Nam Mỹ liên quan xuất nhập khẩu và khai thác dầu khí, gỗ nguyên liệu, thịt bò...
|
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm: Ba nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009 Năm 2009 là năm đối diện với nhiều thách thức trong giai đoạn kinh tế thế giới có nhiều biến động. Vì vậy, về ngoại giao kinh tế của trưởng cơ quan đại diện VN tại nước ngoài sẽ có ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, đối tác mới; tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn FDI, nâng cao vị thế VN và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư; tháo gỡ ách tắc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Thiếu thông tin hai chiều Các DN có lý khi cho rằng thiếu thông tin từ trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài. Ngược lại, một số đại sứ, tổng lãnh sự phản ánh nhiều thông tin gửi về không được các DN quan tâm. Như vậy, hạn chế của chúng ta là thiếu thông tin hai chiều. Thay vì trách cứ nhau mãi thì nên tìm biện pháp hỗ trợ vì cả đại sứ, tổng lãnh sự và DN đều cần nhau để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy ngoại giao kinh tế. |
Bình luận (0)