Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gắn danh hiệu Anh hùng Lao động lên cờ truyền thống của
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
Chính nhân dân làm nên lịch sử
và 45 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vào sáng 2-2 ở TPHCM Ảnh: TTXVN
“Trong nhận thức của những người cộng sản trẻ chúng tôi hôm nay, giữ gìn sự trong sạch của Đảng, bảo vệ Đảng, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng đã trở thành nhiệm vụ, là cơ sở, căn cứ cho mọi hành động của bản thân” - thay mặt cho thế hệ trẻ, Bí thư Thành đoàn Lê Quốc Phong khẳng định.
Điểm son chói lọi
Đánh giá về Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh rằng đó là một kỳ tích, đánh dấu một bước phát triển mới trong đường lối và nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Lần đầu tiên, ta đã tổ chức và phát động một cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn, tập trung vào các đô thị, vào sào huyệt đầu não của địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ đến giờ nổ súng; đã tạo một cú “choáng đột ngột”, phá vỡ hệ thống phòng thủ trên quy mô toàn miền của địch; làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải đơn phương xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về việc rút quân xâm lược, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự độc lập, sáng tạo, tài trí mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thắng lợi mang tầm vóc lịch sử to lớn, là một điểm son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược; là một chiến công oanh liệt, vang dội bởi khí phách hào hùng, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, kiên cường của hàng vạn đồng bào, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu ác liệt, không cân sức ngay giữa hang ổ quân thù.
“Vang mãi bản hùng ca Xuân 68” Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TPHCM, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi bản hùng ca Xuân 68” tại ba điểm cầu: Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài (TP Huế) và Quảng trường Tượng đài chiến thắng - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (TP Cần Thơ). Chương trình điểm lại những mùa Xuân vinh quang của dân tộc, như Xuân 1930 (Đảng ra đời), Xuân 1968 (Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968), Xuân năm 1973 (ký kết Hiệp định Paris), Xuân 1975 (giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước). N.Phan |
Bình luận (0)