Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết trong danh sách gần 11.000 người tái hòa nhập cộng đồng thực quản lý tại địa phương, chỉ 65% có việc làm. Dù TP đã đề ra khá nhiều giải pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng nhưng hầu như vẫn chưa phát huy được hiệu quả cần có.
Người lao động - doanh nghiệp “chê” nhau
Đơn cử, hiện nay người tái hòa nhập cộng đồng được hỗ trợ vay vốn cho tạo việc làm, làm kinh tế gia đình từ rất nhiều nguồn vốn (quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ dự án nước sạch, Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ của Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS và các nguồn quỹ đoàn thể...) nhưng số người được giải quyết vay vốn vẫn chỉ mới khoảng 1.400 người với số tiền 8,3 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, hơn 65% số người có việc làm lại là lao động tự do, công việc không ổn định - một trong những nguyên nhân dẫn đến tái nghiện cao.
Vấn đề này được các cơ quan chức năng và địa phương lý giải: Thứ nhất, do người tái hòa nhập cộng đồng không có tay nghề, trình độ thấp và sức khỏe yếu nên không đáp ứng được năng suất sản xuất, khó lọt vào “mắt xanh” của doanh nghiệp; thứ hai, do bản thân người tái hòa nhập cộng đồng không thích ràng buộc và “chê” mức thu nhập trong xí nghiệp, cơ sở sản xuất quá thấp nên cũng không “mặn mà” với công việc.

Tạo việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng là rất quan trọng
Ngay cả cụm công nghiệp Nhị Xuân được thành lập để thu hút, giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng nhưng cũng kém sức thu hút khi đến thời điểm hiện tại chỉ có gần 100 người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại đây.
Trong số 4.000 người chưa có việc làm, hiện có 230 người đang học văn hóa, học nghề. Con số quá ít so với số lượng các trung tâm, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng tại TP; 650 người sức khỏe yếu không thể tham gia lao động; số còn lại chê thu nhập thấp, không có tay nghề hoặc không có nhu cầu tìm việc làm.
Địa phương bị động
Ngày 26-10-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung của Luật Phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.
Trong đó nêu rõ nội dung quản lý sau cai gồm các nội dung: quản lý, hướng dẫn chống tái nghiện, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng... Trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan liên quan: định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra xét nghiệm chất ma túy, hằng tháng tổ chức họp kiểm điểm, nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu rèn luyện cho người sau cai... Nhưng thực hiện triệt để quy định này có lẽ là điều “không tưởng” đối với tình hình hiện nay của TP.
Đến cuối năm 2008, TP đã giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho 19.165 trường hợp, trong đó số được tiếp nhận, quản lý và giúp đỡ tại các phường, xã, thị trấn gần 17.000 người. Tuy nhiên, hiện nay số người có trong danh sách quản lý tại địa phương chỉ khoảng 11.000 người, trong đó có gần 2.000 người đã bỏ địa phương đi không khai báo.
|
Điều 13, Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định về đi lại, thay đổi cư trú đối với người sau cai: không được vắng mặt quá 30 ngày và tổng số thời gian vắng mặt không được quá 1/3 thời gian áp dụng quản lý sau cai. |
Danh sách tái hòa nhập cộng đồng về cụm công nghiệp Nhị Xuân hơn 1.500 người, đến nay chỉ còn chưa đầy 100, số còn lại đi đâu không ai nắm được, lãnh đạo cụm công nghiệp Nhị Xuân cho biết do không có cơ chế ràng buộc giữa doanh nghiệp và lao động cũng như giữa cụm công nghiệp và người lao động nên việc người tái hòa nhập cộng đồng bỏ đi cụm công nghiệp cũng không quản được.
Đến cuối năm 2009, TP có 976 người tái nghiện, nâng tổng số người tái nghiện từ đầu của kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng cho đến nay là 2.342 người, tỉ lệ 18,86%.
|
Không quản được do chính quyền quá tải ? Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM, nhận định: “Do chính quyền địa phương hiện quá nhiều công việc nên rất khó quản lý chặt chẽ người sau cai. |
Bình luận (0)