Chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 2-2010, tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi vốn được ca ngợi như tuyến đường “ngoại giao” đang kêu cứu vì nạn trộm cắp vỉ gang và lưới chắn rác, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan của tuyến đường cửa ngõ vừa được nâng cấp mở rộng với kinh phí hơn 850 tỉ đồng.
Chặt cây xanh để trộm vỉ gang
Theo Xí nghiệp Cây xanh số 1 (Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TPHCM), tình trạng trộm vỉ gang rộ lên từ giữa năm 2010 và đang dần diễn biến phức tạp mặc dù đơn vị này đã tăng cường tuần tra 24/24 giờ. Trước đây, kẻ trộm tháo ốc vít khóa hai nửa vỉ gang rồi lấy đi. Sau khi vỉ gang được hàn cứng lại, bọn trộm không tháo ốc vít ra được bèn chặt luôn cây xanh để bưng vỉ gang lên cho tiện.
Sau Tết Tân Mão, Xí nghiệp Cây xanh số 1 phát hiện hành vi của bọn trộm còn tinh vi hơn: Ban ngày dùng cưa hoặc dao chặt đứt 2/3 đường kính thân cây, đợi đến đêm mới xô ngã cây rồi “ẵm” vỉ gang đi. Hiện tại, có 3 cây bằng lăng và long não đã bị cưa nham nhở. Giữa tháng 2-2011, nhân viên của Xí nghiệp Cây xanh số 1 đã theo dõi, phát hiện hai thanh niên chặt cây lấy vỉ gang đem bán cho một vựa ve chai thuộc phường 5, quận Gò Vấp.

Hơn 100 tấm lưới chắn rác đã bị mất để lại hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường
Trước tình hình trộm cắp dai dẳng như trên, Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND quận Gò Vấp, quận Tân Bình đề nghị hỗ trợ điều tra xử lý hành vi chặt cây xanh lấy vỉ gang. Theo số liệu của Xí nghiệp Cây xanh số 1, tổng số vỉ gang bị mất cho đến thời điểm này là 30 cái. Trên toàn tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi có tổng cộng gần 800 vỉ gang.
Lột lưới chắn rác
Cùng với sự biến mất của vỉ gang, lưới chắn rác (của hệ thống thoát nước) dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi cũng bị “lột” với số lượng khá nhiều. Theo quan sát của chúng tôi, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi hướng từ trung tâm TP ra sân bay chỉ bị mất khoảng 10 tấm, còn hướng từ sân bay vào trung tâm TP mất hàng loạt, đặc biệt từ cầu Công Lý đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trần Quốc Toản bị mất sạch. Nhiều lưới chắn rác còn bị bọn trộm “bẩy” cong lên nhưng chưa tháo ra được. Khoảng hở vì bị mất lưới chắn tuy nằm sát bó vỉa vỉa hè nhưng vẫn rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông ban đêm hoặc trong giờ cao điểm vì xe có thể bị lọt bánh xuống hố.
Cây xanh bị chặt dần dần rồi xô ngã để lấy vỉ gang. Ảnh: TẤN THẠNH
Theo thống kê của Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, trước Tết Tân Mão đã mất 82 lưới chắn rác. Sau Tết Nguyên đán, lưới chắn rác còn bị mất nhiều hơn, trong vòng gần một tháng rưỡi đã mất thêm 41 tấm và đa số bị mất cắp ở những đoạn đường ít nhà dân. Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 cho biết nhà thầu thi công tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi đang than trời vì tình trạng mất cắp liên tục trên tuyến đường này. Hiện tại, tuyến đường này vẫn đang được bảo hành nên về nguyên tắc, nhà thầu phải lắp đặt lại toàn bộ thiết bị đã bị mất.
Mặc dù Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 đã nhờ đến sự canh giữ của các quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình nhưng bọn trộm vẫn lợi dụng đêm tối để trộm lưới chắn rác. Sắp tới, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 kiến nghị Sở GTVT cho thay lưới chắn rác (làm bằng sắt) bằng chất liệu composit để chống tình trạng mất cắp.
Tài sản mất cắp không nhỏ
Theo Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, mỗi bộ vỉ gang trị giá khoảng 1,2 triệu đồng, lưới chắn rác khoảng 350.000 đồng/tấm (chưa tính tiền gia công lắp đặt).
Toàn tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi có khoảng 1.000 cây xanh, trong đó khoảng 800 cây được lắp vỉ gang, số còn lại đã được làm bồn cây.
Vỉ gang được dùng để bảo vệ cây xanh và tạo mỹ quan đô thị, lưới chắn rác thuộc hệ thống thoát nước dùng chặn rác và đất đá không cho trôi xuống cống gây nghẽn cống. |
Bình luận (0)