Tuy nhiên, sau gần 3 năm kể từ ngày xuất lộ khỏi lòng đất, tháp Mỹ Khánh đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ do nghiêng, lún...
Trước tình trạng đó, hiện nay, dự án bảo tồn tháp Chăm Mỹ Khánh do Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thực hiện ban đầu có tổng kinh phí đầu tư trên 3,1 tỉ đồng, có thể sẽ được điều chỉnh lên 5 tỉ đồng. Giải pháp bảo tồn được phân viện đặt ra là: Gia cố nền móng chân tháp; gia cường kết cấu chống sụp đổ công trình; bảo quản vật liệu xây tháp, chống xuống cấp; tạo không gian môi trường thuận lợi cho bảo vệ, nghiên cứu và tham quan du lịch.
Bình luận (0)