xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

Minh Sơn – Thế Dũng

Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đã thống nhất như trên sau cuộc họp lấy ý kiến tín nhiệm về tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến l Hôm nay (18-4), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ họp và gửi kiến nghị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định

Sáng 17-4, tại Hội trường UBND tỉnh Long An, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp với 76 đại biểu (ĐB) các đoàn thể, ban, ngành và 4 huyện liên quan để lấy ý kiến về tín nhiệm tư cách ĐB đối với ĐB Quốc hội (QH) Đặng Thị Hoàng Yến (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Long An).
Kết quả, đa số trong số 76 ĐB đã bỏ phiếu kín, đề nghị cấp trên bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Bà Yến khai man lý lịch Đảng, nhân thân

Mở đầu cuộc họp, một lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Long An thông báo: “Theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ QH, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tín nhiệm về tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến”.
Tiếp đến, thông qua bản tường trình của bà Yến về những vấn đề dư luận nêu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đọc báo cáo tóm tắt về kết quả xác minh lý lịch bà Yến.
img

Bà Đặng Thị Hoàng Yến trả lời báo chí bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: THẾ DŨNG

Một ĐB dự họp cho biết nội dung của báo cáo này chỉ xoay quanh việc bà Yến là người ứng cử ngoài Đảng nhưng đơn vị giới thiệu ứng cử lại giới thiệu bà Yến là người đã vào Đảng và không khai ở mục ngày vào Đảng. Ngoài ra, bà Yến không khai có chồng là ông Jimmy Trần (bị can đang bị Bộ Công an truy nã - PV) trong hồ sơ ứng cử mà chỉ khai chồng đã chết.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Long An, các ĐB đã được mời phát biểu ý kiến. Hầu hết những người phát biểu đều đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐB QH đối với bà Yến. Việc bỏ phiếu kín ngay sau đó cũng đã cho kết quả tương tự. Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Long An sẽ sớm có báo cáo chính thức gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ QH để xử lý theo trình tự pháp luật.
Dự kiến hôm nay (18-4), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ họp để xem xét vấn đề này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định

Cùng ngày, một quan chức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết sau cuộc họp ngày 18-4,  cơ quan này sẽ có thông báo về kết luận của cuộc họp và gửi đến báo chí. Đồng thời, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ gửi kiến nghị lên Ủy ban Thường vụ QH.
“Quyết định cuối cùng về tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến thuộc về thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ QH và QH” - quan chức này nói.

GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, cho biết khi Ủy ban MTTQ tỉnh Long An thông qua việc đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến thì theo trình tự phải chờ ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau đó, hồ sơ sẽ được gửi lên Ủy ban Thường vụ QH để quyết định có trình vấn đề này ra QH hay không. 

Về quy trình bãi nhiệm một ĐBQH, điều 56 của Luật Tổ chức QH quy định: “ĐBQH không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị QH hoặc cử tri bãi nhiệm. Ủy ban Thường vụ QH quyết định việc đưa ra QH bãi nhiệm hoặc cử tri nơi bầu ra ĐB bãi nhiệm ĐBQH theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoặc của cử tri nơi bầu ra ĐBQH đó. Trong trường hợp QH bãi nhiệm ĐBQH thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm ĐBQH thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo thể thức do Ủy ban Thường vụ QH quy định”. 

Nên trình QH biểu quyết

Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử QH khóa XIII, ông Phạm Minh Tuyên, cho biết nếu việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH được Ủy ban Thường vụ QH trình ra QH biểu quyết thì đơn giản hơn và QH đã có tiền lệ về việc này. Còn nếu để Ủy ban MTTQ tỉnh Long An lấy ý kiến cử tri nơi bà Đặng Thị Hoàng Yến được bầu để tiến hành việc bãi nhiệm thì phức tạp hơn nhiều và tốn kém.
“Để thực hiện việc này không dễ dàng và Ủy ban MTTQ tỉnh Long An phải đề nghị ra Ban Công tác ĐB và cơ quan này phải trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ QH. Sau đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cân nhắc lựa chọn phương án hợp lý nhất trong tình hình hiện nay” - ông Tuyên nói.

Cải chính

Báo Người Lao Động ngày 17-4 có đăng bài “Là đại biểu Quốc hội phải trung thực”, trong đó có câu “Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Minh Hùng thừa nhận ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến đã khai man lý lịch”. Câu trích dẫn này là chưa chính xác, nay xin cải chính: Ông Trần Minh Hùng chỉ nói dư luận cho rằng bà Yến khai lý lịch không trung thực.

Báo Người Lao Động xin cáo lỗi cùng ông Trần Minh Hùng và bạn đọc.
Báo Người Lao Động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo