Theo bản kết luận điều tra của cơ quan công an: Khi còn đương chức, ông Đỗ Tố đã buông lỏng quản lý đất đai, tự cấp, bao chiếm đất trái pháp luật để cho gia đình và bản thân. Trong thời điểm đất ở Phú Quốc có giá cao, ông Đỗ Tố bất chấp dư luận cùng với một số cán bộ biến chất khác thực hiện nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt nhiều lô đất trị giá hàng chục tỉ đồng. Ông Đỗ Tố cùng với cán bộ thuộc cấp tạo lập hồ sơ chủ quyền gồm 88.796 m2 đất, trong đó đã trục lợi 11 lô đất trên 75.452 m2.
Ông Lê Minh Dũng cũng cùng động cơ phạm tội như ông Đỗ Tố và chiếm đoạt hơn 112.807 m2 đất; đồng thời trực tiếp ký cấp đất trái pháp luật cho nhiều thân hữu với 360.552 m2 đất.
Ông Dương Tấn Thân, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, vì muốn lấy lòng cấp trên và làm giàu bất chính nên đã giúp sức trực tiếp cho ông Đỗ Tố và ông Lê Minh Dũng làm hồ sơ cho 36 lô đất với trên 309.549 m2; Dương Tấn Thân cũng chiếm đoạt 10.000 m2 đất. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên chủ tịch UBND xã Cử Cạn, chiếm đoạt 10.000 m2 đất...
Trong bản kết luận điều tra cũng ghi rõ, khi bắt ông Lê Minh Dũng đã phát hiện đối tượng còn lưu giữ trái phép 1 khẩu súng K54 với 30 viên đạn và ông Dương Tấn Thân lưu giữ 1 khẩu Rulô với 4 viên đạn.
Bình luận (0)