Từ năm 2007 đến tháng 6-2008, Liên thường đưa ra thủ đoạn là đang tổ chức các phong trào cho NVH Thiếu nhi nhưng chưa rút kịp kinh phí, sửa chữa cơ quan, mượn giùm cho các giáo viên để trả nợ ngân hàng, đưa cho cháu mở tiệm cầm đồ ở Cần Thơ để kiếm lời... và đặt ra lãi suất cao để lừa 23 nạn nhân với số tiền 729,5 triệu đồng và 56 chỉ vàng. Ngoài ra, do kế toán và thủ quỹ sau khi thu, rút các nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị, kinh phí hoạt động phong trào, nguồn thu từ các lớp năng khiếu... không có nơi giữ tiền nên đã gửi Liên và bị Liên chiếm dụng hơn 45 triệu đồng. Liên sử dụng cả con dấu của cơ quan để đóng vào các biên nhận vay mượn tiền, vàng.
Bình luận (0)